Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng đơn vị lập kỉ lục 6 ngày 15 ca ghép tạng

Thùy Linh |

Ngày 23.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm các bệnh nhân được ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và khen thưởng cho các bác sĩ tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng từ ngày 12-18.8.2019.

Tại lễ trao tặng, Phó giáo sư tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng chỉ trong 6 ngày.

Bộ trưởng nhấn mạnh, với 15 ca ghép tạng (10 ca ghép tạng từ người cho chết não gồm phổi, 2 tim, 3 gan, 4 thận; và 5 ca ghép tạng từ người cho sống gồm 1 gan, 4 thận) đã tạo dấu ấn đột phá, thể hiện nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các y bác sĩ.

Đây cũng là kỷ lục về năng suất lao động, cống hiến hết mình vì người bệnh. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng căn dặn các thầy thuốc cần giữ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu, áp lực công việc ngày một nặng nề hơn.

Theo Bộ trưởng, thành công của "Tuần ghép tạng" còn phải kể đến vai trò, hoạt động hiệu quả của Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến, ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) đã giúp điều phối, kết nối giữa các bệnh viện trong cả nước, kết nối để thực hiện vận chuyển nội tạng kịp thời cứu chữa nhiều người bệnh nặng.

Khen thưởng các đơn vị cá nhân lập kỉ lục. Ảnh: BVCC
Khen thưởng các đơn vị cá nhân lập kỉ lục. Ảnh: BVCC

Cập nhật tình trạng sức khỏe của 15 bệnh nhân được ghép tạng, Phó giáo sư tiến sỹ Nguyễn Quang Nghĩa - Giám đốc Trung tâm ghép tạng, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện tại 15 bệnh nhân được ghép tạng đã ổn định sức khỏe, trong đó có 2 bệnh nhân đã ra viện, các trường hợp khác tiến triển tốt.

Giáo sư tiến sỹ Trần Bình Giang - Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Y tế đến hoạt động của bệnh viện. Chính điều này là động lực kịp thời động viên các y bác sĩ cống hiến nhiều hơn nữa vì người bệnh.

Giáo sư Giang đồng thời gửi lời cảm ơn đến những nghĩa cử cao cả của bệnh nhân và gia đình người hiến tạng, giúp hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo khác.

Theo Giáo sư tiến sỹ Trần Bình Giang, hiện nay các y bác sĩ BV Hữu nghị Việt Đức không chỉ thực hiện nhiều ca ghép tạng khó, ghép tạng thường quy mà còn hỗ trợ, chuyển gia kỹ thuật ghép tạng - nhất là ghép thận cho y tế cơ sở, như tại Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An.... Một số nơi đã thực hiện ghép thận thành thường quy, giúp bệnh nhân không phải lên tuyến trên, giảm chi phí cho người bệnh.

Được biết, ngoài bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen "nóng" dịp này, còn có các đơn vị khác là Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến, ghép bộ phận cơ thể người, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kỉ lục y khoa Việt Nam: 6 ngày thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Trong gần 1 tuần từ 12.8 đến 18.8, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống. Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.

Infographic: 3337 cuộc đời hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng

Thảo Anh - TAN |

Chặng đường 26 năm của ngành ghép tạng ghi nhận những mốc son kỳ diệu trong y học: Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến ca lấy 6 tạng của một người chết não năm 2018. Đến nay, 3337 cuộc đời đã hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng.

“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới sẽ trực tiếp đào tạo bác sĩ Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Với sự hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Y bác sĩ Việt Nhật, ông Masatoshi Makuuchi – "huyền thoại sống" về ghép tạng thế giới - sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bác sĩ Đà Nẵng để đào tạo một đội ngũ ghép tạng cho thành phố trong tương lai.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Kỉ lục y khoa Việt Nam: 6 ngày thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Trong gần 1 tuần từ 12.8 đến 18.8, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống. Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.

Infographic: 3337 cuộc đời hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng

Thảo Anh - TAN |

Chặng đường 26 năm của ngành ghép tạng ghi nhận những mốc son kỳ diệu trong y học: Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến ca lấy 6 tạng của một người chết não năm 2018. Đến nay, 3337 cuộc đời đã hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng.

“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới sẽ trực tiếp đào tạo bác sĩ Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Với sự hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Y bác sĩ Việt Nhật, ông Masatoshi Makuuchi – "huyền thoại sống" về ghép tạng thế giới - sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bác sĩ Đà Nẵng để đào tạo một đội ngũ ghép tạng cho thành phố trong tương lai.