Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sữa học đường không trái với quy định

Trần Kiều |

Tại buổi họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 16.4, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên khẳng định việc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sữa học đường là tốt, không trái với quy định của Chính phủ.

Những ngày qua, một số thông tin về việc bổ sung vi chất dinh dưỡng trong sản phẩm sữa học đường của Hà Nội đã gây nhiều hoang mang cho phụ huynh. 

Theo ông Nhiên, tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình sữa học đường, nêu rõ yêu cầu kỹ thuật đặt ra là đáp ứng được nhu cầu sắt, canxi, vitamin D của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thêm 30% vào năm 2020.

"Ngoài ra, trong Quyết định cũng không có bất kỳ một quy định nào cấm bổ sung các vi chất dinh dưỡng vào sản phẩm sữa sử dụng trong chương trình sữa học đường", ông Nhiên khẳng định.

Đại diện Thanh tra Bộ Y tế cũng cho biết, sản phẩm Vinamilk 100% sữa tươi đang được sử dụng trong chương trình sữa học đường Hà Nội được Sở GDĐT Hà Nội chọn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào báo cáo của Cty tại các hồ sơ công bố sản phẩm thì sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk này có thành phần sữa tươi là 99,7% đối với loại không đường và 96% đối với loại có đường.

Theo ông Nhiên, như vậy hàm lượng sữa tươi trong sản phẩm này đạt xấp xỉ 100%. Với thành phần công bố này thì không có thành phần sữa bột hoàn nguyên trong sản phẩm này.

Lý giải việc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào sản phẩm sữa học đường có đảm bảo không, BS. Trần Khánh Vân - Phó Trưởng Khoa Vi chất dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam) cũng khẳng định: “Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đều có đưa ra các bằng chứng rằng việc tăng đa vi chất dinh dưỡng tốt hơn với trẻ em so với chỉ bổ sung đơn chất. Các vi chất được bổ sung vào sữa hiện nay đã được kiến nghị bởi tổ chức tư vấn quốc tế về vi chất dinh dưỡng cho trẻ em. Việc bổ sung này là cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Các nghiên cứu ở Việt Nam được Viện dinh dưỡng tiến hành cho thấy rằng thiếu vi chất dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng và hàm lượng vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam hiện nay đang thiếu.

Chính vì vậy, việc sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhằm bổ trợ cho bữa ăn cho bữa ăn của người dân Việt Nam nói chung và trẻ em nói riêng là để phòng ngừa thực trạng thiếu vi chất dinh dưỡng hiện nay là cần thiết.

Cho tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế chưa nhận được bất kỳ một nghiên cứu nào chỉ ra rằng việc bổ sung vi chất như sản phẩm được lựa chọn cho chương trình sữa học đường là không tốt.

"Như vậy, căn cứ vào các kết quả nghiên cứu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì việc bổ sung vi chất là tốt ở tất cả các chỉ số và không trái với quy định của Chính phủ", ông Nhiên nhấn mạnh.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Chương trình "Sữa học đường": Làm sao để hiệu quả và tránh thất thoát?

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa đồng ý thông qua đề án "Chương trình sữa học đường", theo đó, chương trình được triển khai thực hiện trong năm học 2018 - 2019. Làm thế nào để đề án này triển khai đạt hiệu quả và tránh được thất thoát, lãng phí là bài toán khó.

Học sinh TPHCM được uống "Sữa học đường" từ học kỳ 2 năm học 2019

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa chính thức phê duyệt đề án "Sữa học đường" sau một thời gian dài chuẩn bị. Chương trình được thông qua với dự toán gần 840 tỉ đồng và thực hiện ngay trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 này.

Sau 1 tháng thực hiện Sữa học đường ở Hà Nội: Vẫn còn những băn khoăn

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ đăng ký sử dụng tại một số đơn vị còn thấp; nhiều đơn vị, trường học băn khoăn về công tác vận chuyển, bảo quản sữa, thu gom rác… khi triển khai cho học sinh uống sữa tại Hà Nội trong 1 tháng qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chương trình "Sữa học đường": Làm sao để hiệu quả và tránh thất thoát?

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa đồng ý thông qua đề án "Chương trình sữa học đường", theo đó, chương trình được triển khai thực hiện trong năm học 2018 - 2019. Làm thế nào để đề án này triển khai đạt hiệu quả và tránh được thất thoát, lãng phí là bài toán khó.

Học sinh TPHCM được uống "Sữa học đường" từ học kỳ 2 năm học 2019

Huân Cao |

UBND TPHCM vừa chính thức phê duyệt đề án "Sữa học đường" sau một thời gian dài chuẩn bị. Chương trình được thông qua với dự toán gần 840 tỉ đồng và thực hiện ngay trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 này.

Sau 1 tháng thực hiện Sữa học đường ở Hà Nội: Vẫn còn những băn khoăn

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ đăng ký sử dụng tại một số đơn vị còn thấp; nhiều đơn vị, trường học băn khoăn về công tác vận chuyển, bảo quản sữa, thu gom rác… khi triển khai cho học sinh uống sữa tại Hà Nội trong 1 tháng qua.