Bỏ lọt người nhập cảnh trái phép sẽ tạo ra mối hoạ lây lan COVID-19

Anh Nhàn |

Ca COVID-19 mới tại TPHCM nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép. Người vượt biên đi qua đường mòn rất dễ làm lây lan dịch bệnh COVID-19, trước thềm Tết cổ truyền đang cận kề.

TPHCM vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19, là bệnh nhân 1451 (đã được công bố tối 28.12). Đây là trường hợp nằm trong nhóm 5 người cùng nhập cảnh trái phép với bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long.

Ngày 24.12, bệnh nhân 1440 cùng 1 người nữa đã xuống dọc đường về miền Tây, trong khi 4 người bao gồm bệnh nhân 1451 tiếp tục di chuyển đến TPHCM.

Sau khi biết thông tin bệnh nhân 1440 mắc COVID-19, bệnh nhân 1451 và 1 người trong nhóm nhập cảnh trái phép đã tự liên hệ y tế địa phương, khai báo y tế. Ngoài ra, thành phố đã truy tìm được 2 người nữa đi cùng.

Trong nhóm 4 người này về TPHCM thì tính đến nay đã có bệnh nhân 1451 dương tính với COVID-19, 2 người (1 người ngụ quận 1, 1 người ngụ huyện Hóc Môn) đã âm tính lần 1, còn 1 người ở quận 9 vừa được tìm thấy đêm 28.12 và đã lấy mẫu xét nghiệm hiện đang chờ kết quả.

Từ ca bệnh 1440 ở Vĩnh Long được phát hiện khi người nhà khai báo với chính quyền địa phương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) nhận định: "Nếu người nhà không khai báo y tế thì sẽ không phát hiện bệnh nhân 1440. Nếu không phát hiện bệnh nhân 1440 thì bệnh nhân 1451 cũng sẽ không tự ra khai báo y tế.

Nếu 2 trường hợp này không được phát hiện có thể sẽ tiếp tục lẩn trốn trong cộng đồng, tạo ra nguồn lây bệnh, tạo ra những "ổ dịch" không rõ nguồn lây".

Các trường hợp nhiễm không rõ nguồn gốc sẽ rất khó để cơ quan chức năng khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát lây lan. Công tác phòng chống dịch khi đó sẽ rất khó khăn do TPHCM là địa phương có dân số đông và là đầu mối giao lưu của cả nước.

HCDC đưa ra cảnh báo, dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Đường xâm nhập khó kiểm soát, nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Do đó, nếu bỏ lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ để lại hậu quả nặng nề.

Để có một cái Tết an lành, trọn vẹn, người dân thành phố phải đề cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép.

Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đã tìm được người đàn ông đi chung xe với bệnh nhân 1451

Anh Nhàn |

Người đàn ông đi chung xe với bệnh nhân 1451 vừa được tìm thấy và đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM đã đi những nơi nào?

Hữu Huy - Tâm An |

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar sau đó, cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Đã tìm được người đàn ông đi chung xe với bệnh nhân 1451

Anh Nhàn |

Người đàn ông đi chung xe với bệnh nhân 1451 vừa được tìm thấy và đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM đã đi những nơi nào?

Hữu Huy - Tâm An |

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar sau đó, cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn.