Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?

Kim Đồng |

Sau bữa ăn, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (Quận 12, TPHCM) có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Ngay sau đó, nhà trường đã cách ly và đưa số trẻ có biểu hiện trên đến bệnh viện kiểm tra.

“Chiều 5.4, có 28 học sinh nhập viện có dấu hiệu nôn ói, đến sáng nay con số lên đến 61 em (một số em nhập viện vì lý do khác). Trước đó, sau bữa ăn bò lagu với bánh mì thì nhiều em có triệu chứng nôn ói.

Tôi đã báo cáo vụ việc cho cấp trên để nắm tình hình” - ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định cho biết.

61 học sinh nhập viện sau khi ăn bò lagu với bánh mì
61 học sinh nhập viện sau khi ăn bò lagu với bánh mì.

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: “Sau khi biết hơn 28 học sinh của trường được cha mẹ đưa tới bệnh viện chăm sóc vào tối 5.4, Ban giám hiệu trường đã đến thăm hỏi, đồng thời có mặt tại bệnh viện để nắm tình hình”.

Tại BV, các học sinh trên được kiểm tra nhiệt độ, huyết áp và thực hiện xét nghiệm máu. Các em còn được xử lý chống nôn, chống tiêu chảy và truyền dịch. Hiện sức khỏe tất cả học sinh đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

“Do nghi ngờ các học sinh bị ngộ độc thực phẩm nên BV lấy dịch ói, phân xét nghiệm”, bác sĩ Cao Hùng Phú, Giám đốc Điều hành BV Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết.

Hàng chục học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thức ăn
Hàng chục học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thức ăn tại TPHCM.

Theo lời kể của chị Lê Thị Thanh Hương, phụ huynh bé N.L.L.Đ (học sinh lớp 4/2), sau khi ăn bán trú tại trường, con chị và các cháu khác đi ngủ trưa. Tuy nhiên, sau khi ngủ trưa dậy, bé cảm thấy đau bụng và nôn ói liên tục đến 4 lần nên cô giáo đã thông báo cho phụ huynh chở học sinh đi cấp cứu.

Được biết, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với một công ty trên địa bàn Quận 12 và công ty này có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Liên quan đến vụ việc học sinh bị nôn ói sau khi ăn bữa trưa, công ty đã đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho tất cả học sinh.

Về phía Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, được biết, sau khi biết thông tin về vụ việc, cơ quan này cũng đang xử lý theo quy trình và sẽ sớm có báo cáo.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.