Bình Thuận sẽ sử dụng robot call truy vết dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Robot call sẽ tự động gọi điện thoại đến người dân Bình Thuận để khảo sát, thu thập và cập nhật một cách nhanh nhất thông tin, lịch trình. Các cuộc gọi hoàn toàn tự động và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh, có khả năng xử lý được hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày.

Ngày 25.6, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa ký công văn gửi Sở Y tế, Sở Thông tin truyền thông, Công ty CP dịch vụ và giải pháp xử dữ liệu Vbee và Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 8 về việc sử dụng hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý sử dụng hệ thống Robot call trong truy vết phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin truyền thông cùng các sở ngành, đơn vị và công ty liên quan triển khai ứng dụng hệ thống.

Theo Sở Y tế, Robot call - tổng đài viên ảo, có khả năng trò chuyện với người gọi để hiểu và giải quyết vấn đề tự động là một trong những cách thức hiệu quả và được Chính phủ khuyến khích áp dụng một cách rộng rãi. Hình thức này đã được triển khai thành công ở một số tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc truy vết và đẩy lùi dịch COVID-19. Việc thiết lập Robot call tại tỉnh Bình Thuận ở thời điểm hiện tại không những giúp cho người dân sống trong vùng dịch có thêm một kênh báo tin trực tiếp mà còn trợ lực cho các ban ngành quản lý kịp thời cập nhật, phân tích thông tin và đưa ra các phương án hỗ trợ, xử lý nhanh nhất.

Từ 8 - 21 giờ hàng ngày, Robot call sẽ tự động gọi điện thoại đến các thuê bao di động trên địa bàn Bình Thuận để khảo sát, thu thập và cập nhật thông tin, lịch trình. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28.6 đến hết ngày 28.12.

Công ty CP dịch vụ và giải pháp xử dữ liệu Vbee và Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 8 cam kết tài trợ miễn phí 100% kinh phí thực hiện.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận thông báo khẩn tìm người đến tại Trung tâm y tế Tuy Phong

Huỳnh Hải |

Ngày 25.6, ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận ký thông báo khẩn yêu cầu những người từng đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong liên hệ ngay với cơ quan y tế do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Trường Chính trị Bình Thuận khai giảng lớp học giữa dịch COVID-19 phức tạp

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Hiệu trưởng Trường Chính trị giải trình về việc tổ chức khai giảng tập trung đông người liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Bình Thuận tạm phong tỏa nhiều địa điểm khi có ca nghi nhiễm COVID-19

PHẠM DUY |

Sau khi Bình Thuận phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19, từ đêm hôm qua 23.6 và trong hôm nay 24.6, địa phương này đã cấp bách triển khai nhiều biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 như phong tỏa nhiều địa điểm liên quan, tạm dừng tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh tại 2 cơ sở y tế, truy vết các trường hợp F1, F2,...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Thuận thông báo khẩn tìm người đến tại Trung tâm y tế Tuy Phong

Huỳnh Hải |

Ngày 25.6, ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận ký thông báo khẩn yêu cầu những người từng đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong liên hệ ngay với cơ quan y tế do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Trường Chính trị Bình Thuận khai giảng lớp học giữa dịch COVID-19 phức tạp

Huỳnh Hải |

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Hiệu trưởng Trường Chính trị giải trình về việc tổ chức khai giảng tập trung đông người liên quan đến ca nghi mắc COVID-19.

Bình Thuận tạm phong tỏa nhiều địa điểm khi có ca nghi nhiễm COVID-19

PHẠM DUY |

Sau khi Bình Thuận phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19, từ đêm hôm qua 23.6 và trong hôm nay 24.6, địa phương này đã cấp bách triển khai nhiều biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 như phong tỏa nhiều địa điểm liên quan, tạm dừng tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh tại 2 cơ sở y tế, truy vết các trường hợp F1, F2,...