Bình Dương: Tăng cường biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Dương yêu cầu tất cả đơn vị tăng cường triển khai phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Chiều 28.1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam xuất hiện trường hợp biến chủng vi rút SARS-CoV-2. Số lượng người nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép vào Bình Dương ngày càng tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy công tác phòng chống dịch cần được triển khai quyết liệt hơn.

Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về tăng cường phòng, chống dịch bệnh,đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gian đình có người thân ở nước ngoài trở về Việt Nam chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Khu cách ly y tế tập trung tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTYT BB
Khu cách ly y tế tập trung tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTYT BB

Các đơn vị công an, quân sự tăng cường rà soát, phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Xử lý nghiêm các việc nhập cảnh trái phép, đặc biệt là với các tổ chức, cá nhân đưa người nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, các đơn vị rà soát củng cố lại các khu cách ly y tế tập trung. Tiến hành sàng lọc phân luồng bệnh nhân ở các cơ sở y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đơn vị đã quyết định dừng chương trình Tết sum vầy tối ngày 30.1 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn... khi đến nhà máy. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến người lao động các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh và sức khỏe cá nhân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dọa công nhân "tháng Tết đừng hòng lãnh lương với tôi":Nữ quản đốc nhận sai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một nữ quản đốc trong lúc làm việc đã lớn tiếng dọa nạt "tháng Tết đừng hòng lãnh lương với tôi", đã nhận sai.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dọa công nhân "tháng Tết đừng hòng lãnh lương với tôi":Nữ quản đốc nhận sai

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một nữ quản đốc trong lúc làm việc đã lớn tiếng dọa nạt "tháng Tết đừng hòng lãnh lương với tôi", đã nhận sai.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.