Bình Dương: Nơi lấy mẫu xét nghiệm tập trung đông, không giãn cách 2m

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 tại Bình Dương liên tục tăng, nhiều ca lây nhiễm tại các cơ sở y tế. Đáng chú ý ở các cơ sở lấy mẫu xét nghiệm, người lao động tập trung đông không đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

Theo ghi nhận ngày 18.7, tại các cơ sở y tế Bình Dương thực hiện test nhanh COVID-19, rất đông người lao động tập trung lấy mẫu xét nghiệm để có giấy xác nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Trung tâm xét nghiệm y khoa trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một), cả 100 người lao động xếp hàng chờ đến lượt được lấy mẫu xét nghiệm. Mỗi người phải mất từ 2-3 giờ mới có được kết quả xét nghiệm. Bên trong cơ sở y tế thì có thực hiện giãn cách nhưng cũng không đủ 2m. Bên ngoài người lao động chen nhau, đứng sát trao đổi không đảm bảo giãn cách 2m làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Người lao động Bình Dương đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động Bình Dương đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Người lao động cho biết, do công việc phải lưu thông trên đường từ địa phương này sang địa phương khác trong tỉnh hoặc chở hàng ra ngoài tỉnh Bình Dương nên phải đi lấy giấy kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Anh Lê Văn Minh (40 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, bắt buộc phải có giấy nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để ngày mai đi làm, nên hôm nay tranh thủ chủ nhật đi lấy mẫu xét nghiệm. Do các cơ sở xét nghiệm ở thành phố Thuận An quá đông, anh Minh lên thành phố Thủ Dầu Một xét nghiệm. Anh Minh chia sẻ, việc 3 ngày phải đi lấy mẫu một lần khiến nguồn thu của anh phải chi phí nhiều hơn cho công việc và thu nhập cũng sụt giảm. Tại cơ sở y tế quá đông người cũng khiến anh lo lắng bị lây nhiễm chéo.

Về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là ở điểm lấy mẫu xét nghiệm, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân chấn chỉnh thực hiện nghiêm mức giá xét nghiệm đúng quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không vì lợi ích trước mắt mà làm sai các quy định phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn, phân luồng, bố trí cán bộ ổn định giữ khoảng cách người đi xét nghiệm.

Người lao động đứng sát nhau trong điểm lấy mẫu. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động tập trung đông, đứng sát nhau trong điểm lấy mẫu. Ảnh: Đình Trọng
Dù được xếp ghế ngồi vẫn không đảm bảo tối thiểu 2m theo quy định. Ảnh: Đình Trọng
Dù được xếp ghế ngồi vẫn không đảm bảo tối thiểu 2m theo quy định. Ảnh: Đình Trọng
Chờ lâu nên có người tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Đình Trọng
Chờ lâu nên có người tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Đình Trọng
Bên ngoài cơ sở y tế, người lao động tụm năm tụm 3 không thực hiện giãn cách. Ảnh: Đình Trọng
Bên ngoài cơ sở y tế, người lao động tập trung đông người và không thực hiện giãn cách. Ảnh: Đình Trọng
Mất ít nhất 1 giờ mới lấy được kết quả xét nghiệm. Ảnh: Đình Trọng
Mất ít nhất 1 giờ mới lấy được kết quả xét nghiệm. Ảnh: Đình Trọng
Lê Văn Minh (40 tuổi, ngụ Bình Dương) tách ra khỏi đám đông đứng một mình, anh lo lắng khi cơ sở y tế quá đông người. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trước khi giãn cách ở Bình Dương: Người khệ nệ hàng, người về tay không

ĐÌNH TRỌNG |

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, người dân và người lao động Bình Dương tất bật mua sắm hàng hóa thiết yếu.

Doanh nghiệp thưởng 5 triệu đồng để khuyến khích NLĐ thực hiện "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đang cấp tốc triển khai biện pháp thực hiện "3 tại chỗ" để bảo vệ an toàn sản xuất trước sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 vào nhà máy.

Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trước khi giãn cách ở Bình Dương: Người khệ nệ hàng, người về tay không

ĐÌNH TRỌNG |

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, người dân và người lao động Bình Dương tất bật mua sắm hàng hóa thiết yếu.

Doanh nghiệp thưởng 5 triệu đồng để khuyến khích NLĐ thực hiện "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đang cấp tốc triển khai biện pháp thực hiện "3 tại chỗ" để bảo vệ an toàn sản xuất trước sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 vào nhà máy.

Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.