Bình Dương: Doanh nghiệp kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19.

Ngày 29.7, theo nghi nhận ở Bình Dương chưa có ca bệnh nào dương tính với SARS-COV-2. Chính quyền địa phương đang kiểm soát chặt chẽ thông tin và theo dõi sức khỏe với những trường hợp di chuyển từ Đà Nẵng về Bình Dương trong những ngày gần đây.

Các đơn vị chức năng cũng đã đến làm việc với 1 công ty du lịch ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một có đưa khách đi tour Đà Nẵng, Huế. Lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện kinh doanh của công ty này và yêu cầu công ty khai báo trung thực quá trình di chuyển của đoàn khi trước đó 1 lãnh đạo của công ty lên trang cá nhân khoe "chiến tích đưa đoàn khách rời khỏi Đà Nẵng".

Sáng ngày 29.7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã hủy hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc). Tỉnh cũng dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch đi/đến Đà Nẵng.

Các doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương bắt đầu kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh.Ảnh: Đình Trọng
Các doanh nghiệp đông công nhân ở Bình Dương bắt đầu kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh.Ảnh: Đình Trọng

Ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp đã chủ động kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh như thời gian trước đây.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Shyang Hung Cheng (phường An Thạnh, thành phố Thuận An) cho biết đã bắt đầu kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà xưởng. Công nhân đến công ty phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Công đoàn cơ sở của công ty cũng tiến hành tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, phổ biến lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Từ ngày 28.7, tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, hơn 6.400 công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hài Mỹ đã đeo khẩu trang đến nhà xưởng. Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở công ty cho biết, khi vào nhà xưởng công nhân phải đeo khẩu trang, rửa tay xát khuẩn. Bên cạnh đó công ty cũng tuyên truyền công nhân tránh tụ tập đông người khi ở nhà. Khai báo trung thực khi có người nhà vừa trở về từ Đà Nẵng.

Tại khu công nghiệp Sóng Thần (thành phố Dĩ An), đại diện Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Chutex cho biết, 2 ngày vừa qua cũng đã thực hiện kiểm tra thân nhiệt công nhân trước khi vào công ty.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyển 2 ca mắc COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế

An Thượng |

Các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đang được kiểm soát tốt, 2 ca chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã huy động 7 xe khách 45 chỗ đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa người cách ly đến khu vực cách ly mới để giảm tải và giãn cách, tránh lây chéo.

TPHCM: Gần 1.800 mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng ra sao?

Anh Nhàn |

1.770 người về từ Đà Nẵng đã được các cơ quan y tế tại TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trong số đó, đã có 177 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyển 2 ca mắc COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế

An Thượng |

Các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đang được kiểm soát tốt, 2 ca chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã huy động 7 xe khách 45 chỗ đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa người cách ly đến khu vực cách ly mới để giảm tải và giãn cách, tránh lây chéo.

TPHCM: Gần 1.800 mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng ra sao?

Anh Nhàn |

1.770 người về từ Đà Nẵng đã được các cơ quan y tế tại TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trong số đó, đã có 177 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.