Bình Dương cách ly F0 tại nhà, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ mở bệnh viện hồi sức

ĐÌNH TRỌNG |

Trước bối cảnh số ca mắc liên tục tăng, nhiều cơ sở điều trị quá tải, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phân loại và thí điểm cách ly F0 tại nhà. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chi viện mở bệnh viện hồi sức quy mô 500 giường.

Ngày 5.8, Sở Y tế Bình Dương cho biết đang hướng dẫn các đơn vị tiến hành thí điểm cách ly F0 tại nhà. Đây là giải pháp trước tình thế số ca mắc ở 9 huyện, thị xã thành phố đều tăng.

Việc thực hiện cách ly F0 tại nhà phải đủ điều kiện có không gian biệt lập với người xung quanh. Không thực hiện cách ly y tế tại nhà với những trường hợp ở chung cư, nhà trọ, những nơi không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID- 19.

Đối tượng F0 được xem xét thí điểm cách ly tại nhà là trường hợp F0 không có triệu chứng, không có bệnh nền và phải cam kết tuân thủ quy định về cách ly y tế.

Sở Y tế Bình Dương yêu cầu đơn vị phối hợp để kiểm tra giám sát việc thực hiện cách ly, tuân thủ quy định và theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm.

Một điểm phong tỏa cách ly tại nhà dân riêng biệt ở phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng
Một điểm phong tỏa cách ly tại nhà dân riêng biệt ở phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng

Cho đến nay, tỉnh Bình Dương đang đã ghi nhận 21.856 ca bệnh mắc COVID-19. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 8.062. Trong đó có 112 phụ nữ mang thai, 124 người trên 65 tuổi, 323 người có bệnh lý nền và hiện có 397 người bệnh có diễn biến nặng. Toàn tỉnh Bình Dương có 136 bệnh nhân tử vong, 3.595 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Trước diễn biến số ca bệnh nặng sẽ tăng, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 Bình Dương với quy mô 500 giường. Địa điểm dự kiến đặt tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bệnh viện dã chiến 5.300 giường ở thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Bệnh viện dã chiến 5.300 giường ở thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế cử lãnh đạo phụ trách chuyên môn cho bệnh viện; bố trí nhân lực đội ngũ y, bác sĩ gồm: 304 bác sĩ và 760 điều dưỡng. Đồng thời hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho bệnh viện.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân dự báo sẽ có thể tăng rất nhanh (kịch bản dự kiến khoảng 30.000 ca).

Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập bệnh viện hồi sức cấp cứu vì số ca nặng tăng. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lập bệnh viện hồi sức cấp cứu vì số ca nặng tăng. Ảnh: Đình Trọng

Tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 như xét nghiệm tầm soát, thiết lập bệnh viện dã chiến, các khu điều trị bệnh nhân nặng... Tuy nhiên, tỉnh đang đối mặt với tình trạng quá tải tại các cơ sở điều trị. Bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng tăng.

Việc thành lập Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 Bình Dương với quy mô 500 giường là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đốc thúc ngành y tế tăng tốc tiêm vaccine vì dân đang mong chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, số ca mắc mỗi ngày vẫn tăng, người dân tỉnh Bình Dương đang mong ngóng sớm được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19. Đại diện Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc ngành y tế tập trung tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bình Dương đánh dấu nhiều vùng xanh an toàn dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tín hiệu tốt đó là nhiều khu vực đang được đánh dấu vùng xanh - vùng an toàn không có dịch COVID-19.

Bình Dương: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 quá chậm do lực lượng y tế mỏng

ĐÌNH TRỌNG |

Được phân bổ 310.000 liều vaccine, nhưng đến nay tỉnh Bình Dương mới tiêm được gần 90.000 liều. Sở Y tế giải thích do lực lượng mỏng, áp lực chống dịch COVID-19 rất lớn.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng lãi suất giảm: Có 500 triệu chọn gửi tiết kiệm ở đâu?

KHƯƠNG DUY |

Nếu có 500 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Bình Dương đốc thúc ngành y tế tăng tốc tiêm vaccine vì dân đang mong chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, số ca mắc mỗi ngày vẫn tăng, người dân tỉnh Bình Dương đang mong ngóng sớm được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19. Đại diện Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc ngành y tế tập trung tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bình Dương đánh dấu nhiều vùng xanh an toàn dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tín hiệu tốt đó là nhiều khu vực đang được đánh dấu vùng xanh - vùng an toàn không có dịch COVID-19.

Bình Dương: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 quá chậm do lực lượng y tế mỏng

ĐÌNH TRỌNG |

Được phân bổ 310.000 liều vaccine, nhưng đến nay tỉnh Bình Dương mới tiêm được gần 90.000 liều. Sở Y tế giải thích do lực lượng mỏng, áp lực chống dịch COVID-19 rất lớn.