Bình Dương cách ly 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và cách ly y tế đối với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đến Bình Dương.

Trong đó, 2 trường hợp nhập nhập cảnh trái phép gồm Phan Phi Hùng (42 tuổi) và Phạm Thanh Hạp (31 tuổi, cùng quê An Giang) có liên quan đến bệnh nhân 1440.

Hai trường hợp này nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 (nói chuyện và hỏi đường). Đến ngày 28.12.2020, hai người này đi xe máy đến phòng trọ tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Tại đây, 2 người này tiếp xúc với 8 người khác (F2). Đến ngày 30.12.2020 được địa phương phát hiện và cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An, hiện sức khỏe bình thường.

Trường hợp thứ 3 là Nguyễn Lưu Mỹ (36 tuổi, quê Hà Tĩnh). Mỹ đi từ Thái Lan qua Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới Tây Ninh ngày 29.12.2020. Sau đó người này đón xe tốc hành (trên xe có tiếp xúc với 5 người và tài xế). Ngày 30.12.2020, người này đến khai báo tại Phòng khám đa khoa Thuận Giao và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Thuận An trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện các đơn vị y tế của Bình Dương đã lấy mẫu xét nghiệm với 3 trường hợp trên, kết quả đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Trung tâm y tế Thuận An tiếp tục cách ly và lấy mẫu xét nghiệp sau 14 ngày. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An sẽ giám sát cách ly y tế tại nhà đối với 13 trường hợp tiếp xúc F2.

Cơ quan y tế Bình Dương sẽ bàn giao cho công an tiếp tục điều tra, xử lý 3 trường hợp nhập cảnh trái phép trên sau khi hoàn thành cách ly y tế.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thêm 1 người nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đối tượng đã đi nhiều nơi ở địa phương, trước khi bị người dân phát hiện thông báo cho cơ quan chức năng...

Không có việc làm do dịch bệnh, 9 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Phạm Đông |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, công ty ở Trung Quốc không làm việc nên 9 công dân người Việt Nam đã bắt xe về biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia sức khỏe thế nào?

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 1.9 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 đối với 3 trường hợp vừa phát hiện nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở từ Campuchia để về Quảng Bình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát hiện thêm 1 người nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long

TRẦN LƯU |

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đối tượng đã đi nhiều nơi ở địa phương, trước khi bị người dân phát hiện thông báo cho cơ quan chức năng...

Không có việc làm do dịch bệnh, 9 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Phạm Đông |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, công ty ở Trung Quốc không làm việc nên 9 công dân người Việt Nam đã bắt xe về biên giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia sức khỏe thế nào?

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 1.9 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 đối với 3 trường hợp vừa phát hiện nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở từ Campuchia để về Quảng Bình.