Bình Dương: 98.700 người mắc COVID-19, ưu tiên vaccine cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người dân ở "vùng đỏ". Tranh thủ thời gian giãn cách để xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0.

Ca mắc tăng, ưu tiên vaccine cho "vùng đỏ"

Ngày 28.8, UBND tỉnh Bình Dương  cho biết, đã phát hiện thêm 4.049 ca mắc trong ngày. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, đã có 98.794 người mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên là vùng nguy cơ lây nhiễm cao, trong ngày có trên 3.000 ca mắc tại đây. Hiện tại, 11 phường của 2 địa phương này đang thực hiện ''khóa chặt, đông cứng''.

Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An đang bị khóa chặt, tăng cường giãn cách. Ảnh: Dương Bình
Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An đang bị khóa chặt, tăng cường giãn cách. Ảnh: Dương Bình

Việc tiêm vaccine đang là vấn đề người dân quan tâm nhất trong thời điểm này. UBND tỉnh Bình Dương cho hay, đã được Bộ Y tế phân bổ 809.303 liều. Tỉnh đã tiêm xong số vaccine được phân bổ, trong đó 773.730 người được tiêm mũi 1 và 35.573 người được tiêm 2.

Sở Y tế Bình Dương đang lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine đợt cuối tháng 8 đầu tháng 9.2021. Sở Y tế Bình Dương đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân vùng nguy cơ cao (vùng đỏ) như Thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Trong đó, tiếp tục tiêm mũi 1 cho tuyến đầu chống dịch và mũi 2 cho người đã đủ thời gian.

 
Bình Dương chủ trương ưu tiên tiêm vaccine cho "vùng đỏ". Ảnh: Dương Bình

Thực hiện nghiêm giãn cách, bóc tách F0

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn đang có xu hướng tăng, số tử vong ở mức cao so với các địa phương khác. Dự báo số ca mắc có thể lên đến 150.000 ca mắc.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách nghiêm. Xem đây là vấn đề cơ bản, quan trọng và mang tính quyết định. Việc thực hiện phải đảm bảo giãn cách người với người, gia đình với gia đình, khu phố với khu phố "ai ở đâu ở yên đó".

Đẩy mạnh việc thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội. Hỗ trợ tiền trọ (300.000 đồng) và hỗ trợ lương thực (500.000 đồng) cho người lao động khó khăn. Cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân ở 15 phường "khóa chặt, đông cứng", thực hiện việc này thường xuyên để đảm bảo người dân yên tâm ở yên tại chỗ.

Đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tác F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: T.Liêm
Đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tác F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: T.Liêm

Trong thời gian giãn cách đẩy mạnh xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từ đó có hình thức quản lý, chăm sóc, điều trị phù hợp, giảm lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh dồn nhân lực và thiết bị để giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu.

Không để lây nhiễm chéo khi xét nghiệm và tiêm vaccine

Thời gian qua, một số nơi lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine không tuân thủ hướng dẫn về kỹ thuật cũng như giãn cách. UBND tỉnh Bình Dương cho hay, đã có văn bản yêu cầu ngành Y tế và các địa phương chấn chỉnh công tác trên để giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm chéo trong quá trình chống dịch.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều người khó khăn cần hỗ trợ, gọi đường dây nóng không được

ĐÌNH TRỌNG |

Theo mục tiêu đặt ra, hết tháng 8.2021, các địa phương ở Bình Dương sẽ hoàn thành việc giải ngân chi các chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn. Tuy nhiên ở một số địa phương việc chi hỗ trợ chậm, tổ dân phố thực hiện máy móc, gây khó dễ cho người dân.

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.

Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương: Nhiều người khó khăn cần hỗ trợ, gọi đường dây nóng không được

ĐÌNH TRỌNG |

Theo mục tiêu đặt ra, hết tháng 8.2021, các địa phương ở Bình Dương sẽ hoàn thành việc giải ngân chi các chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn. Tuy nhiên ở một số địa phương việc chi hỗ trợ chậm, tổ dân phố thực hiện máy móc, gây khó dễ cho người dân.

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.

Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.