Bình Định lập thêm 1 khu cách ly để phòng chống COVID-19

NGUYỄN TRI |

Ký túc xá của Trường Cao đẳng Bình Định sẽ được bố trí làm khu tiếp nhận, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Quy Nhơn.

Ngày 24.2, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản đồng ý việc bố trí địa điểm cho TP.Quy Nhơn thành lập Khu tiếp nhận, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Cao đẳng Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định bố trí khu ký túc xá của nhà trường cho UBND TP.Quy Nhơn thành lập Khu tiếp nhận, cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: T.X
Một khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: T.X

UBND TP.Quy Nhơn làm việc cụ thể với Trường Cao đẳng Bình Định để tiếp nhận cơ sở vật chất hiện có; quyết định thành lập, vận hành Khu tiếp nhận, cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, giao trả nguyên trạng cơ sở vật chất cho nhà trường sau khi khu cách ly giải thể, không còn nhu cầu sử dụng.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Quán ăn, nhà hàng "gồng mình" trước dịch COVID-19

Nguyên Hải |

Kinh doanh trong thời điểm khách hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khó khăn chồng chất nhưng nhiều quán ăn, nhà hàng vẫn phải “gồng mình” để duy trì.

Tiết lộ đầu tiên về chất lượng lô vaccine COVID-19 vừa nhập về Việt Nam

Thùy Linh |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được chứng minh là dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 có biểu hiện triệu chứng. Sau khi tiêm liều đầu tiên, vaccine có hiệu lực bảo vệ 76% trong 90 ngày và hiệu lực bảo vệ không suy giảm đáng kể trong khoảng thời gian này.

117,600 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca đầu tiên đã về đến Việt Nam

An An |

Hơn 10h sáng nay 24.2, lô vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Đây là vắc xin của hãng dược phẩm nổi tiếng toàn cầu AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất, được đưa về Việt Nam theo hợp đồng giữa Hệ thống tiêm chủng VNVC và Tập đoàn AstraZeneca đã ký từ tháng 11 năm 2020.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Quán ăn, nhà hàng "gồng mình" trước dịch COVID-19

Nguyên Hải |

Kinh doanh trong thời điểm khách hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khó khăn chồng chất nhưng nhiều quán ăn, nhà hàng vẫn phải “gồng mình” để duy trì.

Tiết lộ đầu tiên về chất lượng lô vaccine COVID-19 vừa nhập về Việt Nam

Thùy Linh |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được chứng minh là dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 có biểu hiện triệu chứng. Sau khi tiêm liều đầu tiên, vaccine có hiệu lực bảo vệ 76% trong 90 ngày và hiệu lực bảo vệ không suy giảm đáng kể trong khoảng thời gian này.

117,600 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca đầu tiên đã về đến Việt Nam

An An |

Hơn 10h sáng nay 24.2, lô vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Đây là vắc xin của hãng dược phẩm nổi tiếng toàn cầu AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất, được đưa về Việt Nam theo hợp đồng giữa Hệ thống tiêm chủng VNVC và Tập đoàn AstraZeneca đã ký từ tháng 11 năm 2020.