Biến dạng kinh hoàng ở cổ, vai gáy vì uống nhiều rượu bia

Thùy Linh |

Những biến dạng kinh khủng của căn bệnh liên quan đến rượu bia này là biểu hiện của bệnh Madelung hay còn gọi là hội chứng Launois Bensaude, hoặc bệnh tích tụ mỡ dưới da đối xứng có tính chất lành tính.

Hội chứng Madelung là gì?

Bệnh Madelung thường xảy ra ở người nghiện rượu bia. Bệnh Madelung hay còn gọi là hội chứng Launois Bensaude hoặc bệnh tích tụ mỡ dưới da đối xứng có tính chất lành tính. Đây là một bệnh lý hiếm gặp, có đặc điểm là tích tụ mỡ đối xứng ở xung quanh cổ và vai, hiếm khi ảnh hưởng đến phần dưới cơ thể hoặc 2 chi dưới. Lớp mỡ dưới da vùng cổ bành ra, trông giống hình ảnh cổ ngựa.

Bệnh được Benjamin Brodie mô tả đầu tiên vào năm 1846, sau đó là một loạt các báo cáo của các tác giả Madelung, Launois và Bensaude vào năm 1898. Bệnh Madelung là một bệnh hiếm gặp về chuyển hóa chất béo. Bệnh Madelung thường xuất hiện ở những bệnh nhân từ 30-50 tuổi, gặp phổ biến hơn ở nam giới với tỉ lệ nam/nữ dao động từ 15.1 đến 30.1.

Bệnh nhân T (55 tuổi, Hải Phòng) là một trường hợp điển hình của bệnh ở Việt Nam. Anh T đã mắc bệnh hơn 20 năm. Trên cơ thể có những khối u kích thước khổng lồ gây biến dạng vùng cổ, gáy, vai. Nhìn bệnh nhân như một con gấu với vùng cổ gáy biến dạng, phình to ở cả 2 chiều trước sau và phải trái. Khối u chèn ép tại chỗ, gây khó khăn rất nhiều trong ăn uống, sinh hoạt, lao động, đồng thời bệnh nhân mặc cảm, tự ti về hình dạng của mình.

Bệnh nhân đã đi khám ở một số bệnh viện nhưng không được nhận điều trị vì khối u quá lớn, phẫu thuật khó khăn. Sau đó bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tại đây các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và kết luận: Bệnh nhân bị mắc bệnh Madelung và đã phẫu thuật cắt bỏ được toàn bộ khối u vùng cổ, mặt, gáy khổng lồ với khối lượng gần 5kg. Bệnh nhân đã trở về với hình dáng của người bình thường.

Nguyên nhân và chẩn đoán

Các nhà khoa học chưa rõ nguyên nhân chính xác của bệnh, có thể do chuyển hóa chất béo của cơ thể không đầy đủ, có thể quy cho nguyên nhân nội tiết.

Người bệnh thường có tiền sử dùng rượu và có một số bệnh lý liên quan đến rượu (gan, gout, tăng đường huyết...). Hình ảnh lâm sàng cho thấy bệnh nhân có u mỡ đối xứng vùng cổ - gáy - lưng - ngực - bụng - đùi - cánh tay (không bao giờ bị ở bàn tay - bàn chân - mặt). Kích thước u thường từ 1- 25cm, ranh giới không rõ. Có thể xuất hiện tĩnh mạch, mao mạch hình lưới, biến đổi màu sắc da.

Giải phẫu bệnh cho thấy u mỡ không có vỏ bọc, mô mỡ bình thường, có tăng sinh nhẹ tổ chức liên kết và tái tạo mạch. Siêu âm cho thấy hình ảnh âm hỗn hợp (giống tổ chức cơ ) ngay dưới da...

Tuy nhiên, cần phân biệt bệnh Madelung và các tổn thương vùng cổ với các hạch lympho vùng cổ tăng sản, hoặc các ung thư di căn hạch.

Ngoài ra, có một số bệnh hiếm gặp khác cũng cần chẩn đoán phân biệt: Hội chứng Dercum; bệnh u mỡ thần kinh Alsberg; u mỡ dạng nốt của Krabbe và Bartels; u mỡ của Touraine và Renault; đa u mỡ di truyền...

Lời khuyên của thầy thuốc

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, cần bỏ rượu, thuốc lá; Điều trị các rối loạn chuyển hóa khác mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng; Thực hiện phẫu thuật khi có biến chứng chèn ép hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ. Rất may, tỉ lệ biến chứng ác tính của chứng bệnh này rất thấp.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Thùy Linh |

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Mẹo uống rượu bia không say, không đỏ mặt

THIÊN MINH (t/h) |

Trong các bữa tiệc rất khó tránh khỏi việc sử dụng thức uống có cồn. Một số mẹo dưới đây có thể giúp bạn uống rượu bia không say, không đỏ mặt.

Từ vụ nữ sinh bị hiếp dâm, đánh ghen: Trẻ em được uống rượu bia quá dễ dàng

Bạn đọc Quế Chi |

Nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên hiếp dâm, bị bạn gái của đối tượng đánh ghen, lột đồ hành hung dã man tại tỉnh An Giang là vụ việc đang gây chấn động dư luận.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Thùy Linh |

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Mẹo uống rượu bia không say, không đỏ mặt

THIÊN MINH (t/h) |

Trong các bữa tiệc rất khó tránh khỏi việc sử dụng thức uống có cồn. Một số mẹo dưới đây có thể giúp bạn uống rượu bia không say, không đỏ mặt.

Từ vụ nữ sinh bị hiếp dâm, đánh ghen: Trẻ em được uống rượu bia quá dễ dàng

Bạn đọc Quế Chi |

Nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên hiếp dâm, bị bạn gái của đối tượng đánh ghen, lột đồ hành hung dã man tại tỉnh An Giang là vụ việc đang gây chấn động dư luận.