Biến chủng COVID-19 "đột biến kép" từ Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Thùy Linh |

Kết quả giải trình tự gene 4/5 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ, cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. Riêng nhân viên lễ tân khách sạn bị lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ, dự kiến sẽ có kết quả giải trình tự gene vào ngày mai (30.4).

Từ 18 đến 27.4, Bộ Y tế công bố 5 bệnh nhân COVID-19 tại Yên Bái, trong số này có 4 chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18.4 (BN2786, BN2811, BN2812, BN2831) và 1 lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2, là nơi cách ly tập trung chuyên gia và người từ nước ngoài về của tỉnh Yên Bái (BN2857).

Theo GS.TS Đặng Đức Anh- Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngay sau khi nhận được mẫu xét nghiệm, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiến hành giải trình tự gene của nhóm bệnh nhân này, đến nay đã có kết quả 4/5 người, đều từ Ấn Độ nhập cảnh, cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. Riêng nhân viên lễ tân khách sạn (bệnh nhân 2857) dự kiến sẽ có kết quả giải trình tự gene vào ngày mai (30.4).

Như vậy, tại Việt Nam tính đến nay đã ghi nhận chủng biến thể từ Anh, chủng virus biến thể từ Nam Phi và chủng virus biến thể từ Ấn Độ.

Biến chủng B.1.1.7, được phát hiện gây bệnh đầu tiên ở hạt Kent, đông nam nước Anh, từ tháng 9.2020, có khả năng lây nhiễm lớn, tải lượng virus (trong cơ thể) tăng gấp 4 lần so với chủng trước đây. Thời gian đào thải mầm bệnh ra môi trường rất ngắn và lượng mầm bệnh thải ra rất cao, tỉ lệ lây nhiễm tăng 70% so với chủng cũ. Đây cũng chính là chủng virus gây ra đợt dịch COVID-19 ở Hải Dương vừa qua.

Tiếp đó, biến thể B.1.351 (hay 501Y.V2) được phát hiện ở khu vực vịnh Nelson Mandela (Ấn Độ Dương) tháng 10.2020 được công bố tháng 12.2020. Đến nay, biến chủng này đã “có mặt” ở 30 quốc gia. Ngày 28.1.2021, Mỹ lần đầu xác nhận biến thể này ở 2 người không đến Nam Phi.

Chủng virus biến thể B.1.167 từ Ấn Độ được cho là có những biến thể làm lây lan nhanh hơn (đặc tính của chủng biến thể Anh) và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine (đặc tính của chủng virus Nam Phi), nên được gọi là chủng virus biến thể kép. Đây là những bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Ấn Độ đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Rà soát 100 F1 và hơn 300 F2, phong tỏa 1 thôn hơn 1000 nhân khẩu

Hương Giang |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 ở tỉnh Hà Nam, tính đến cuối giờ chiều ngày 29.4, qua điều tra dịch tễ, địa phương đã rà soát được hơn 100 trường hợp F1 và hơn 300 trường hợp F2.

Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Yên Bái: Lo ngại nhiễm biến chủng virus từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân là nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 ở Yên Bái, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, rất lo ngại ca này nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nam: Rà soát 100 F1 và hơn 300 F2, phong tỏa 1 thôn hơn 1000 nhân khẩu

Hương Giang |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 ở tỉnh Hà Nam, tính đến cuối giờ chiều ngày 29.4, qua điều tra dịch tễ, địa phương đã rà soát được hơn 100 trường hợp F1 và hơn 300 trường hợp F2.

Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Yên Bái: Lo ngại nhiễm biến chủng virus từ Ấn Độ

Thùy Linh |

Liên quan đến bệnh nhân là nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 ở Yên Bái, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, rất lo ngại ca này nhiễm chủng virus mới đang hoành hành tại Ấn Độ.