Bí thư Hà Nội: Không có chuyện phong tỏa thành phố

Nguyễn Hà |

Trước tin đồn về việc thành phố bị phong tỏa, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định không có chuyện này.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đang triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hà Nội chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, hợp tác với cơ quan chức năng để đẩy lùi dịch bệnh.

"Không có chuyện phong toả thành phố, vì đây là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của cả nước” - Bí thư Hà Nội cho biết.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, hiện nay tình hình dịch bệnh tuy căng thẳng, nhưng các cơ quan chức năng của Hà Nội vẫn thực hiện rất tốt các biện pháp phòng, chống, khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần, khoanh vùng các khu vực nguy cơ để sàng lọc.

Như đã đưa tin, thường trực Thành uỷ Hà Nội đã giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, nhập cảnh trái phép... theo đúng quy định, đặc biệt, sớm đưa ra xét xử những vụ án đưa người nhập cảnh trái phép.

Siết chặt việc thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Đồng thời chỉ đạo tạm dừng một số dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 như massage, spa, phòng tập thể thao tập trung, tập thể dục thể thao đông người nơi công cộng, vườn hoa, công viên...

Thường trực Thành uỷ đề nghị bổ sung, kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố do Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Chỉ thị số 11 của UBND TP.Hà Nội ngày 5.5 do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, thành phố vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám, điều trị kịp thời.

Tổ chức khoanh vùng theo điều tra dịch tễ, đảm bảo đúng quy mô, mức độ, số lượng đối tượng hẹp nhưng chặt chẽ. Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần “nội bất xuất - ngoại bất nhập”. Bên trong khu cách ly: các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi ca mắc COVID-19 Hải Dương từng lưu trú

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân 3051 Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, ngày 6.5, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đi qua.

Hà Nội: Một người mắc COVID-19 làm việc ở khu Hapulico, tiếp xúc nhiều người

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội xác nhận một trường hợp mắc COVID-19 ở Bắc Ninh làm việc tại tòa nhà Center Building- Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân- Hà Nội), đã tiếp xúc với nhiều người.

Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng những người không đeo khẩu trang

Tùng Giang |

Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỉ đồng, giúp tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng giảm hẳn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng phong tỏa khách sạn nơi ca mắc COVID-19 Hải Dương từng lưu trú

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân 3051 Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, ngày 6.5, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đi qua.

Hà Nội: Một người mắc COVID-19 làm việc ở khu Hapulico, tiếp xúc nhiều người

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội xác nhận một trường hợp mắc COVID-19 ở Bắc Ninh làm việc tại tòa nhà Center Building- Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân- Hà Nội), đã tiếp xúc với nhiều người.

Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng những người không đeo khẩu trang

Tùng Giang |

Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỉ đồng, giúp tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng giảm hẳn.