Bí thư Hà Nội: Đang có tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, hiện nay thành phố đang xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là khi phòng chống dịch COVID-19 điển hình như lịch trình di chuyển của bệnh nhân 714 và nhiều người dân ở khu vực nguy hiểm nhưng lại không đeo khẩu trang.

Nghiên cứu nâng mức cảnh báo rủi ro

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 6.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đồng tình với những báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị trong cuộc họp.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, trong giai đoạn 2, sau 105 ngày cả nước xuất hiện tâm dịch đầu tiên tại Đà Nẵng, sau đó là Quảng Nam rồi lây lan về nhiều tỉnh thành khác. Dự báo của Bộ Y tế trong thời gian tới, từ ngày 11-12.8 cần đề phòng lan truyền, bùng phát dịch.

Tại thành phố trong đợt 1 và 2 đã xử lý rất tốt, khi có ca bệnh đầu tiên các đơn vị đã vào cuộc tích cực, phong tỏa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Riêng ca bệnh 714 công bố hôm qua tại Bắc Từ Liêm có lịch trình di chuyển, thăm khám phức tạp nên sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều khu vực, cho nhiều người.

“So với đợt 1 thì Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm, sự đồng lòng của các cơ quan, đơn vị và chung sức của người dân. Tuy nhiên, lần này công tác phòng chống dịch khó khăn hơn, dịch lây lan nhanh hơn. Vật tư, thiết bị đang thiếu để làm xét nghiệm. Trước tình hình đó, Thường trực Thành ủy đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của thành phố và Ban chỉ đạo. Chúng tôi cũng yêu cầu toàn thành phố thực hiện nghiêm công điện của Thường trực Ban Bí thư, Thành ủy…” – ông Huệ đề nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thành phố kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch về người, phương tiện, phương thức thực hiện. Thường trực Thành ủy giao thành phố nghiên cứu, nâng mức rủi ro cao hơn cho một số khu vực, địa phương có ổ dịch. Hiện thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 19, tuy nhiên có thể nâng cao hơn một mức so với kịch bản đã phê duyệt.

Thành phố và các cơ sở cũng cần rà soát lại các điều kiện, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, xem xét nhu cầu, khả năng cung ứng các thiết bị cho công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố rà soát cung cầu, mua sắm thiết bị công khai minh bạch, tránh tiêu cực và tham nhũng.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra nhập cảnh trái phép

Đồng thời ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị Sở Công thương rà soát khả năng cung ứng vật tư hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu, không được để thiếu hụt. Các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác truy vết theo nguyên tắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; những người đi về từ vùng dịch cần được rà soát, cách ly; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, nếu không người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

“Ngoài các bệnh viện, cơ sở y tế của thành phố thì cũng cần huy động, đề nghị thêm các bệnh viện Trung ương, bệnh viện tư nhân hỗ trợ. Tùy theo mức độ rủi ro để tính toán phù hợp theo từng cấp để khoanh vùng cách ly, giãn cách xã hội. Thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có những phương án xấu nhất để giảm thiểu những tổn thất, thiệt hại.

Đến nay đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan như trường hợp bệnh nhân 714. Nhiều người dân ở khu vực nguy hiểm nhưng lại không đeo khẩu trang, việc này cần được xem xét lại” – ông Huệ thông tin.

Về những nhiệm vụ trong tâm tiếp theo, ông Vương Đình Huệ yêu cầu thành phố phải tổ chức tốt, tuyệt đối an toàn kỳ thi THPT sắp tới, thành phố phải theo dõi sát, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức an toàn Đại hội các Đảng bộ trên địa bàn thành phố, không phô trương, tập trung vào phần nội dung. Các đơn vị cũng chuẩn bị tốt vật tư cần thiết khi thành phố nâng lên một mức cảnh báo.

Thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí, vật tư, nhân lực cho Đà Nẵng. Duy trì các hoạt động sản xuất và kinh doanh để phát triển kinh tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch. Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm của thành phố và Trung ương ở mức tốt nhất.

Phạm Đông - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 1 người sống cùng toà nhà với nhân viên điều hành xe buýt bỏ trốn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, có 1 trường hợp ở cùng toà nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về thấy lực lượng chức năng đang phong toả toà nhà đã lên xe máy bỏ trốn.

Hà Nội: Phong toả khu vực tạm trú của nhân viên điều hành xe buýt

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi ngõ 4, phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân 714 bị phong tỏa, người dân trong ngõ đã chuẩn bị nhiều lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, rau, củ, quả… cho những ngày cách ly.

Hà Nội: Sẽ tổ chức thi riêng nếu phát hiện học sinh thuộc trường hợp F1

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nếu đến thời điểm thi THPT 2020 mà Hà Nội ghi nhận có trường hợp F1 thì phải tổ chức thi riêng theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Hà Nội: 1 người sống cùng toà nhà với nhân viên điều hành xe buýt bỏ trốn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, có 1 trường hợp ở cùng toà nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về thấy lực lượng chức năng đang phong toả toà nhà đã lên xe máy bỏ trốn.

Hà Nội: Phong toả khu vực tạm trú của nhân viên điều hành xe buýt

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi ngõ 4, phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi sinh sống của bệnh nhân 714 bị phong tỏa, người dân trong ngõ đã chuẩn bị nhiều lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, rau, củ, quả… cho những ngày cách ly.

Hà Nội: Sẽ tổ chức thi riêng nếu phát hiện học sinh thuộc trường hợp F1

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nếu đến thời điểm thi THPT 2020 mà Hà Nội ghi nhận có trường hợp F1 thì phải tổ chức thi riêng theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.