Bí thư Điện Biên yêu cầu kiểm điểm các địa phương để lây lan dịch bệnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong 3 ngày đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, một xã biên giới đã trở thành “vùng đỏ”. Bí thư Điện Biên chỉ đạo khẩn trương kiểm điểm các cá nhân, tập thể lơ là trong phòng dịch.

Chiều nay 4.11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đã họp khẩn với các điểm cầu của 10 huyện, thị xã, thành phố do ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Điện Biên trực tiếp chỉ đạo cuộc họp.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, Ban chỉ đạo đã xác định xã Na Tông, huyện Điện Biên trở thành vùng có nguy cơ cấp độ 4 (vùng đỏ) theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến rất phức tạp. Sau khi phát hiện 1 ca mắc mới vào ngày 1.11, chỉ 3 ngày sau đã ghi nhận tổng cộng 50 ca tại địa bàn các xã: Na Tông, Mường Nhà, Pom Lót đều thuộc huyện Điện Biên”.

Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo tại cuộc họp.
Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo tại cuộc họp.

Hiện tại, chính quyền các địa phương và lực lượng y tế đang tích cực truy vết và đã cách ly tập trung hơn 420 trường hợp F1, cách ly tại nhà gần 640 trường hợp F2. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại 6 xã: Na Tông, Mường Nhà, Mường Lói, Phu Luông, Na Ư và Pom Lót. Đến sáng ngày 4.11 đã lấy mẫu mẫu được hơn 12.400 trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng cho biết: “Việc truy vết, khoanh vùng cách ly các đối tượng đang gặp nhiều khó khăn do 3 xã Na Tông, Mường Nhà, Pom Lót thuộc khu vực biên giới, địa hình rộng, đa số người nhiễm là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người chưa thạo tiếng phổ thông”.

Hiện tại, huyện Điện Biên đã thiết lập 8 khu cách ly tập trung tại 8 trường học và có khả năng thu dung 950 người. Các bệnh nhân F0 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên và Phòng khám Đa khoa khu vực xã Mường Nhà.

Tại điểm cầu huyện Điện Biên, ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Tại 2 xã Na Tông, Mường Nhà, chính quyền đã bố trí khoảng 200 cán bộ thuộc các lực lượng để phục vụ truy vết, sàng lọc. Huyện Điện Biên cũng đã chỉ đạo dừng dạy học tại các xã: Mường Nhà, Na Tông và Pom Lót. Đồng thời, thiết lập 2 trạm khai báo y tế tại bản Hát Tao, xã Na Tông và bản Pu Lau, xã Mường Nhà…”.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Điện Biên đã thẳng thắn nhìn nhận: “Hai lần xảy ra dịch bệnh lớn tại tỉnh Điện Biên đều xuất phát ở các địa bàn khó khăn chứ không phải khu vực trung tâm. Điều này cho thấy có sự chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch của một số địa phương”.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo: “Huyện Điện Biên phải khẩn trương tiến hành kiểm điểm các cá nhân, tập thể đã lơ là, chủ quan để lây lan dịch bệnh như hiện nay”.

Ông Thắng nhận định, hiện nay nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, có khả năng lây lan ra diện rộng. Do đó, huyện Điện Biên phải tập trung kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, thần tốc truy vết không để lan ra các địa phương khác.

Đồng thời, các địa phương khác trong tỉnh cũng phải nâng cao cảnh giác, chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch. Nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do chủ quan, lơ là, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện 26 ca COVID-19, Điện Biên trở thành “điểm nóng”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 3.11, tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố thêm 11 ca mắc COVID-19. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Điện Biên đã ghi nhận 26 ca và đang trở thành “điểm nóng”.

Bất ngờ ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, ngày 2.11 tỉnh Điện Biên bất ngờ ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bí thư Điện Biên yêu cầu xử lý cán bộ để dự án trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu Công an tỉnh, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy làm rõ nguyên nhân sâu xa vì sao nhiều người dân không đồng thuận với chủ trương thực hiện 2 dự án trọng điểm; xem xét trách nhiệm của từng cán bộ để 2 dự án này chậm tiến độ trong nhiều năm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xuất hiện 26 ca COVID-19, Điện Biên trở thành “điểm nóng”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 3.11, tỉnh Điện Biên tiếp tục công bố thêm 11 ca mắc COVID-19. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Điện Biên đã ghi nhận 26 ca và đang trở thành “điểm nóng”.

Bất ngờ ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, ngày 2.11 tỉnh Điện Biên bất ngờ ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bí thư Điện Biên yêu cầu xử lý cán bộ để dự án trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu Công an tỉnh, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy làm rõ nguyên nhân sâu xa vì sao nhiều người dân không đồng thuận với chủ trương thực hiện 2 dự án trọng điểm; xem xét trách nhiệm của từng cán bộ để 2 dự án này chậm tiến độ trong nhiều năm.