Bi kịch "xe điên" Hàng Xanh, xe Innova đi lùi trên cao tốc đều do "ma men"

Thảo Anh |

“Vụ nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh hay vụ lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có chăng chỉ là một trong số rất nhiều tai họa thảm khốc do “ma men” gây ra” – ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho hay.

Sáng 8.11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Cam kết quốc tế của Việt Nam về phòng, chống tác hại của rượu bia và khuyến nghị của các tổ chức phi chính phủ với dự án Luật phòng, chống tác hại rượu bia.

Ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế phát biểu khai mạc

Phát biểu báo cáo đề dẫn, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đặt ra thực trạng đáng báo động về tình hình sử dụng rượu bia tại Việt Nam: Mức độ tiêu thụ rượu bia đang gia tăng mạnh. Bình quân đầu người (trên 15 tuổi ở cả hai giới) quy đổi theo cồn nguyên chất tại Việt Nam tăng từ 3,8 lít giai đoạn 2003-2005 lên 8,3 lít năm 2016.

“Mức tiêu thụ này đã đưa Việt Nam vào top xếp hạng không mong muốn, xếp thứ hai trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 Châu Á và đứng thứ 64 trên thế giới. Đây là điều đáng buồn và WHO cũng dự báo mức tiêu thụ này tại Việt Nam sẽ tăng lên 10 lít và năm 2020” – ông  Huy Quang  bày tỏ quan ngại.

Đồng thời, ông Nguyễn Huy Quang trăn trở: “Vụ xe điên BMW gây tai nạn liên hoàn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh, nữ tài xế vượt quá nồng độ cồn cho phép và mất kiểm soát đến mức đâm vào hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ gây ra những “cái chết không báo trước”. Một người chết tại chỗ, nhiều người bị thương.  Hay vụ  lùi xe Innova trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có chăng chỉ là một trong số rất nhiều tai họa thảm khốc do “ma men” gây ra”.

Ông Huy Quang phân tích tác động của rượu, bia về mặt sức khỏe có thể chưa nhìn thấy trước mắt nhưng khía cạnh về tai nạn giao thông thì “nghìn cân treo sợi tóc”. Rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông tại Việt Nam ở nam giới độ tuổi 15-49.

Sử dụng rượu bia làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn do làm giảm khả năng phản ứng của cơ thể, hạn chế khả năng phối hợp động tác, giảm thị lực, hạn chế tầm nhìn, gây buồn ngủ. Nghiên cứu cho thấy người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong máu trên 50mg/dl có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 40 lần so với người không sử dụng rượu bia.

Phân tích số liệu điều tra quốc gia của 1061 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam cho thấy 1/5 các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông có nguyên nhân là sử dụng chất có cồn.

Đáng nói, kết quả điều tra pháp y của Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức trên 100 người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia cho thấy 59% nạn nhân trong độ tuổi 15-29, 24% từ 30-44. Và nam giới vẫn chiếm 97%.

Đau lòng hơn, đa số các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là nghiêm trọng, thậm chí 68% nạn nhân có thời gian sống dưới 30 phút sau khi tai nạn xảy ra.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ Mercedes-benz rơi xuống sông Hồng: Sao không cấm hẳn ôtô đi vào làn xe máy?

Cường Ngô |

Vụ xe ôtô Mercedes-benz húc văng lan can cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Vụ việc cho thấy, những tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phần làn xe máy hai bên "cánh gà" đi trên cầu.

Vụ Mercedes-benz rơi xuống sông Hồng: Cho ôtô đi vào làn xe máy là sai thiết kế

Cường Ngô |

Theo thiết kế, việc cho ôtô đi vào làn xe máy trên cầu Chương Dương không đúng thiết kế ban đầu, và hệ thống lan can làm bằng thép cũng không đảm bảo khi có va chạm giao thông xảy ra.

Xe Mercedes rơi khỏi cầu Chương Dương, đôi trai gái vô tư mây mưa trong quán trà sữa được tìm kiếm nhiều nhất ngày

Cung Huyền - Tan |

Xe Mercedes lao xuống sông Hồng, 2 người thiệt mạng; Cặp đôi vô tư "diễn cảnh nóng" trong quán trà sữa; Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất;... là những thông tin được quan tâm nhất 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ vụ Mercedes-benz rơi xuống sông Hồng: Sao không cấm hẳn ôtô đi vào làn xe máy?

Cường Ngô |

Vụ xe ôtô Mercedes-benz húc văng lan can cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Vụ việc cho thấy, những tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phần làn xe máy hai bên "cánh gà" đi trên cầu.

Vụ Mercedes-benz rơi xuống sông Hồng: Cho ôtô đi vào làn xe máy là sai thiết kế

Cường Ngô |

Theo thiết kế, việc cho ôtô đi vào làn xe máy trên cầu Chương Dương không đúng thiết kế ban đầu, và hệ thống lan can làm bằng thép cũng không đảm bảo khi có va chạm giao thông xảy ra.

Xe Mercedes rơi khỏi cầu Chương Dương, đôi trai gái vô tư mây mưa trong quán trà sữa được tìm kiếm nhiều nhất ngày

Cung Huyền - Tan |

Xe Mercedes lao xuống sông Hồng, 2 người thiệt mạng; Cặp đôi vô tư "diễn cảnh nóng" trong quán trà sữa; Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất;... là những thông tin được quan tâm nhất 24h qua.