Bị cách ly tại nhà nhưng vẫn ra ngoài và nhiễm bệnh khiến thôn bị phong tỏa

PHẠM DUY |

Mặc dù đã có quyết định cách ly tại nhà 14 ngày nhưng người này vẫn ra khỏi nhà, tiếp xúc nhiều người, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên cả thôn bị phong tỏa.

Chủ tịch UBND xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vừa có thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế liên quan đến ca nhiễm COVID-19 tại thôn Lâm Giang của xã này.

Trước đó, ngày 8.7, Chủ tịch UBND xã Hàm Trí đã ra quyết định về việc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với ông K.C.T (ngụ thôn Lâm Giang) với thời gian cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, từ ngày 9 đến ngày 17.7, ông T không chấp hành việc cách ly, vẫn ra khỏi nhà, tiếp xúc với nhiều người tại thôn Lâm Giang. Ngày 18.7, ông T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên thôn Lâm Giang bị phong tỏa để phòng chống dịch.

Hành vi của ông K.C.T đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, kể cả xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Đồng loạt triển khai cách ly y tế tại nhà cho F1 tại TPHCM

Thanh Chân |

Tại TPHCM, khi F1 có nguyện vọng được cách ly tại nhà sẽ đăng ký hồ sơ ở Trạm y tế phường, xã nơi mình cư trú. Sau khi tiếp nhận, Trạm y tế sẽ gửi danh sách này về Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã. Ban chỉ đạo này sẽ cử tổ thẩm định xuống đánh giá cơ sở vật chất nơi F1 đăng ký.

Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho người về từ TPHCM

THUỲ TRANG |

Hơn 600 người Đà Nẵng tại TPHCM sẽ được đưa về quê vào ngày mai (21.7) và được cách ly miễn phí tại 6 khách sạn do UBND TP.Đà Nẵng vừa thiết lập.

Người cách ly y tế ở Ninh Bình được hỗ trợ cao nhất 80.000 đồng/ngày

NGUYỄN TRƯỜNG |

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết về việc Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, đối với người Việt Nam ở trong nước, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ cao nhất là 80.000 đồng/ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng loạt triển khai cách ly y tế tại nhà cho F1 tại TPHCM

Thanh Chân |

Tại TPHCM, khi F1 có nguyện vọng được cách ly tại nhà sẽ đăng ký hồ sơ ở Trạm y tế phường, xã nơi mình cư trú. Sau khi tiếp nhận, Trạm y tế sẽ gửi danh sách này về Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã. Ban chỉ đạo này sẽ cử tổ thẩm định xuống đánh giá cơ sở vật chất nơi F1 đăng ký.

Đà Nẵng dành 6 khách sạn cách ly miễn phí cho người về từ TPHCM

THUỲ TRANG |

Hơn 600 người Đà Nẵng tại TPHCM sẽ được đưa về quê vào ngày mai (21.7) và được cách ly miễn phí tại 6 khách sạn do UBND TP.Đà Nẵng vừa thiết lập.

Người cách ly y tế ở Ninh Bình được hỗ trợ cao nhất 80.000 đồng/ngày

NGUYỄN TRƯỜNG |

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết về việc Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, đối với người Việt Nam ở trong nước, phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ cao nhất là 80.000 đồng/ngày.