BHYT chi trả nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, trong khi mức đóng chưa thay đổi

Đặng Chung |

Báo cáo giải trình tiếp thu một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế vào chiều 27.10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đang triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đặc biệt nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao đã được đưa vào trong thanh toán.

Đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa để thích ứng với tình hình mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, Bộ Y tế cùng các bộ ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đẩy mạnh thông tin truyền thông về lợi ích của bảo hiểm y tế, mở rộng các dịch vụ của bảo hiểm y tế…. Nhờ vậy, cho đến năm 2020 đã đạt 90,85% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Long, vẫn có một số vấn đề cần quan tâm để có thể mở rộng độ bao phủ, đặc biệt là đảm bảo tính bền vững của bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt vấn đề người lao động bị mất việc làm, doanh nghiệp phải đóng cửa, nên việc tham gia bảo hiểm y tế đã giảm xuống, hiện nay đã giảm 2,6 triệu so với năm 2020. “Vì vậy, thời gian tới, việc mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế sẽ được chúng tôi đẩy mạnh” - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống y tế cơ sở trên các lĩnh vực như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới về nhân lực cho y tế cơ sở. Đảm bảo về cơ chế tài chính đặc biệt để hệ thống y tế cơ sở phát triển, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại địa bàn, nơi sinh sống.

Về công tác khám - chữa bệnh, Bộ trưởng Long cho biết, Bộ Y tế đã nỗ lực thực hiện các biện pháp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Qua thống kê, đến nay đã triển khai được khám bệnh từ xa cho hơn 1.500 cơ sở y tế trên toàn quốc. Tất cả các trung tâm y tế của tuyến huyện đã được kết nối với hệ thống khám chữa bệnh tuyến trung ương để tăng cường hỗ trợ tuyến trên.

Về vấn đề thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thực tế đã nảy sinh một số vấn đề như chậm thanh - quyết toán. Để giải quyết vấn đề này, năm 2021, Bộ Y tế đã không giao mức trần thanh toán cho các cơ sở y tế nữa, đồng thời đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất và theo nhóm chẩn đoán ca bệnh tương đương (DRG) để đạt hiệu quả nhất.

BHYT đã chi trả nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao, trong khi mức đóng thì chưa thay đổi

Liên quan đến việc quỹ bảo hiểm y tế dư gần 33.000 tỉ đồng, trong khi chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh chưa tương xứng mà đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, có những bất cập do mức đóng bảo hiểm y tế của chúng ta còn ở mức độ rất giới hạn, chỉ khoảng 40 USD. Hiện nay, ngân sách nhà nước chiếm tới 59% các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhưng số kinh phí từ số này chỉ khoảng 37%.

“Mức đóng hiện nay chúng ta không thay đổi qua nhiều năm, nhưng dịch vụ y tế và đặc biệt dịch vụ y tế kỹ thuật cao chúng ta đã đưa vào trong thanh toán, cho nên việc đảm bảo cân đối nguồn Quỹ bảo hiểm y tế là một vấn đề đặt ra trong thời gian tới đây"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục mở rộng quyền lợi và chăm sóc sức khỏe đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, như vấn đề về khám bệnh, chữa bệnh, khám sàng lọc. Đồng thời sẽ quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế một cách hợp lý, hiệu quả và công khai, minh bạch.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất giảm dần số năm đóng BHXH để giúp người lao động dễ nhận lương hưu

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần sửa đổi điều kiện bảo hiểm hưu trí theo thời gian giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để giúp người lao động dễ dàng được hưởng lương hưu.

Chính sách đặc thù cho 4 địa phương: Không bội chi, không vượt trần nợ công

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc trao cơ chế, chính sách đặc thù cho cho 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế phù hợp với cân đối ngân sách và không ảnh hưởng đến bội chi, vượt trần nợ công.

Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế hiện đại

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 25.10, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Phát triển TP.Hải Phòng trở thành Trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế hiện đại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất giảm dần số năm đóng BHXH để giúp người lao động dễ nhận lương hưu

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần sửa đổi điều kiện bảo hiểm hưu trí theo thời gian giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để giúp người lao động dễ dàng được hưởng lương hưu.

Chính sách đặc thù cho 4 địa phương: Không bội chi, không vượt trần nợ công

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc trao cơ chế, chính sách đặc thù cho cho 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế phù hợp với cân đối ngân sách và không ảnh hưởng đến bội chi, vượt trần nợ công.

Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế hiện đại

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 25.10, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Phát triển TP.Hải Phòng trở thành Trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế hiện đại.