Bệnh viện Vùng Tây Nguyên được hỗ trợ lô vật tư y tế lớn để chống dịch

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vừa tiếp nhận lô vật tư y tế lớn từ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý) để phân bổ cho y bác sĩ nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 7.9, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk, thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý) đã có buổi trao lô vật tư y tế để hỗ trợ cho các y tá, bác sĩ, nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, trị giá 100 triệu đồng.

Như vậy, trong tháng 8 và đầu tháng 9, phía Simexco Đắk Lắk đã tiến hành hỗ trợ hỗ trợ các vật tư y tế (gồm cồn sát khuẩn, trang phục bảo hộ, găng tay y tế, khẩu trang N95, dung dịch sát khuẩn, que lấy mẫu) cho 6 đơn vị tuyến đầu chống dịch tại địa phương như: Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh, Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột và Trung tâm Y tế huyện Krông Búk.

Tổng giá trị số vật tư được trao là gần 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của doanh nghiệp. Những phần quà trên rất ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và sẽ được đơn vị phân bổ ngay cho các y bác sĩ; qua đó, họ sẽ phần nào yên tâm công tác, tiếp tục tận tụy với việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Số vật tư y tế này mang nhiều ý nghĩa đối với Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Bảo Trung
Số vật tư y tế này mang nhiều ý nghĩa đối với Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Bảo Trung

Ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk - cho hay, những phần quà trên có được là nhờ sự đóng góp, đoàn kết một lòng của anh em cán bộ, công nhân viên chức công ty với mong muốn hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn với những người đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để có thêm nhiều chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng ngành y tế tỉnh nhà nhằm góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Tây Nguyên linh động nhiều phương án để học sinh bước vào năm học mới

BẢO TRUNG |

Hiện, hai tỉnh lớn nhất vùng Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk đang có gần 900.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục 2 địa phương đã chuẩn bị các phương án linh hoạt để các em bám sát chương trình học năm 2021-2022.

Bùng nổ dự án điện gió ở Tây Nguyên: Những dấu hiệu sai phạm khi thi công

Nhóm PV Tây Nguyên |

Hàng loạt bất cập, dấu hiệu sai phạm còn tồn tại ở các công trình xây dựng dự án điện gió tại khu vực Tây Nguyên. Có nơi xảy ra thực trạng người dân khiếu nại, đòi chủ đầu tư bồi thường vì những thiệt hại gây ra trong quá trình thi công, thậm chí xảy ra xung đột. Có địa phương bức xúc vì các xe siêu trường, siêu trọng chở linh kiện liên tục gây tại nạn giao thông, bất ổn đời sống sinh hoạt của người dân...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Tây Nguyên linh động nhiều phương án để học sinh bước vào năm học mới

BẢO TRUNG |

Hiện, hai tỉnh lớn nhất vùng Tây Nguyên là Gia Lai và Đắk Lắk đang có gần 900.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục 2 địa phương đã chuẩn bị các phương án linh hoạt để các em bám sát chương trình học năm 2021-2022.

Bùng nổ dự án điện gió ở Tây Nguyên: Những dấu hiệu sai phạm khi thi công

Nhóm PV Tây Nguyên |

Hàng loạt bất cập, dấu hiệu sai phạm còn tồn tại ở các công trình xây dựng dự án điện gió tại khu vực Tây Nguyên. Có nơi xảy ra thực trạng người dân khiếu nại, đòi chủ đầu tư bồi thường vì những thiệt hại gây ra trong quá trình thi công, thậm chí xảy ra xung đột. Có địa phương bức xúc vì các xe siêu trường, siêu trọng chở linh kiện liên tục gây tại nạn giao thông, bất ổn đời sống sinh hoạt của người dân...