Bệnh viện Trung ương Huế thiếu máu phục vụ bệnh nhân vì dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Nhiều đơn vị hoãn tổ chức hiến máu nhân đạo do dịch COVID-19 nên Bệnh viện Trung ương Huế thiếu máu để phục vụ cho bệnh nhân.

Chiều 12.8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế vừa có văn bản trình UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tổ chức hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên nhiều đơn vị thông báo hoãn tổ chức hiến máu. Trong khi đó nhu cầu máu và tiểu cầu cho cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng cao nên tình hình dự trữ máu của bệnh viện chỉ còn cơ số cấp cứu.

Vì thế, Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai hiến máu, hiến tiểu cầu theo kế hoạch để phục vụ bệnh nhân cấp cứu và điều trị nhằm vừa phòng chống COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo Trung tâm Truyền máu khu vực Huế thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận máu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội không có mối liên hệ với Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ca nghi nhiễm mới là trường hợp 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương; theo điều tra ban đầu, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Thêm 1 địa điểm ở Quảng Trị bị phong tỏa sau khi có ca mắc SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Sau khi Bộ Y tế công bố Quảng Trị có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 861 và 862, tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phong tỏa khu dân cư trên Quốc lộ 1A ở xóm Bàu, đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Công bố kết quả xét nghiệm 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27.7 kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội không có mối liên hệ với Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ca nghi nhiễm mới là trường hợp 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương; theo điều tra ban đầu, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Thêm 1 địa điểm ở Quảng Trị bị phong tỏa sau khi có ca mắc SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Sau khi Bộ Y tế công bố Quảng Trị có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 861 và 862, tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phong tỏa khu dân cư trên Quốc lộ 1A ở xóm Bàu, đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Công bố kết quả xét nghiệm 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ

Thành Nhân |

Chiều tối ngày 28.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, 1.200 hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ trong 2 ngày 26 và 27.7 kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.