Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật, can thiệp tim mạch hơn 6.000 ca/năm

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.8, tại TP. Huế, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm hình thành, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

BV TƯ Huế mà tiền thân là Bệnh viện (BV) Tây y, được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái vào năm 1894. Trải qua 125 năm, đến nay, bệnh viện có đội ngũ thầy thuốc chất lượng cao, trong đó có 10 giáo sư, phó giáo sư, 142 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II... BV hiện có 2 cơ sở với 10 trung tâm, 100 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

BV đang thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, đề án 1816, BV hạt nhân cho 16 BV vệ tinh (BV tỉnh), khu vực ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhiều trường hợp bệnh khó, cứu sống nhiều người dân mắc bệnh hiểm nghèo.

BV TƯ Huế vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: PĐ.
BV TƯ Huế vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: PĐ.

Về các kỹ thuật chuyên khoa sâu đặc biệt, BV đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Trong lĩnh vực ghép tạng như giác mạc, ghép tim, thận... được thực hiện thường quy với tỉ lệ thành công 100%.

Từ 2007 đến nay, có 1.200 cháu bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm; phẫu thuật tim hở cho đến nay thực hiện trên 1000 trường hợp/năm, chụp và can thiệp tim mạch khoảng trên 5000 trường hợp/năm, với nhiều kỹ thuật cao như tim bẩm sinh, stent Graff, can thiệp mạch ngoại vi....

Những kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam như ghép tim từ người cho chết não do êkip bác sỹ Việt Nam tiến hành (2011); những kỹ thuật lần đầu thực hiện trên thế giới như phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên trong điều trị ung thư đại trực tràng, trong đó có phẫu thuật nội soi cắt đại tràng sigma do ung thư qua đường âm đạo (2012)...

BV TƯ Huế kiên trì mục tiêu xây dựng “Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lục y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế”. Ảnh: PĐ.
BV TƯ Huế kiên trì mục tiêu xây dựng “Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lục y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế”. Ảnh: PĐ.

Năm 2009, BV TƯ Huế được Bộ Y tế công nhận danh hiệu BV hạng đặc biệt và là một trong 3 BV đa khoa lớn, tiên tiến nhất Việt Nam. So sánh trình độ chuyên môn kỹ thuật với các cơ sở y tế trong nước, trong khu vực và quốc tế, trong 10 năm qua, bệnh viện đã triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến.

Trong thời gian tới, giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 2045, BV TƯ Huế kiên trì mục tiêu xây dựng "Trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lục y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế".

Phấn đấu đến năm 2030 đạt cả 3 tiêu chí tương đương các trung tâm y tế lớn trong khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045 đạt cả 3 tiêu chí tương đương các trung tâm y tế lớn trong khu vực Châu Á.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phóng viên tác nghiệp vụ cháy công ty Rạng Đông đi kiểm tra sức khoẻ

Thuỳ Dung |

Sáng 30.8, phòng khám tư vấn Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tại vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Thu hồi văn bản không ăn thực phẩm trong bán kính 1km từ Cty Rạng Đông

Cường Ngô |

Chủ tịch UBND phường Hạ Đình vừa ra quyết định thu hồi văn bản khuyên người dân không sử dụng thực phẩm, nước trong bán kính 1km tính từ Công ty Rạng Đông.

Bệnh nhân nhận tim của người chết não phục hồi "thần tốc"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 22.8, Bệnh viện Trung ương Huếcho biết, bệnh nhân Lê Hồng H (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) - người vừa được ghép tim đã hồi phục rất nhanh sau một thời gian theo dõi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều phóng viên tác nghiệp vụ cháy công ty Rạng Đông đi kiểm tra sức khoẻ

Thuỳ Dung |

Sáng 30.8, phòng khám tư vấn Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tại vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Thu hồi văn bản không ăn thực phẩm trong bán kính 1km từ Cty Rạng Đông

Cường Ngô |

Chủ tịch UBND phường Hạ Đình vừa ra quyết định thu hồi văn bản khuyên người dân không sử dụng thực phẩm, nước trong bán kính 1km tính từ Công ty Rạng Đông.

Bệnh nhân nhận tim của người chết não phục hồi "thần tốc"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 22.8, Bệnh viện Trung ương Huếcho biết, bệnh nhân Lê Hồng H (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) - người vừa được ghép tim đã hồi phục rất nhanh sau một thời gian theo dõi.