Bệnh viện, trạm y tế ở TPHCM triển khai tiêm chủng cho trẻ em

Thanh Chân |

Hiện nhiều bệnh viện, trạm y tế ở TPHCM đang triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của trẻ.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thúy Hoa - Trưởng Trạm y tế phường Tam Phú (TP.Thủ Đức) cho hay: "Trong sáng nay 14.10, trạm y tế đã tổ chức chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Công tác tiêm chủng được thực hiện an toàn, đảm bảo theo đúng quy định".

Trạm y tế phường Tam Phú triển khai hoạt động tiêm ngừa mở rộng cho trẻ vào sáng thứ 5 hàng tuần. Nhằm hạn chế tụ tập đông người và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, phụ huynh nhắn thông tin của trẻ và loại vacine cần tiêm qua số điện thoại để trạm y tế ghi danh sách và hẹn lịch tiêm cụ thể. Mỗi buổi tiêm không quá 50 trẻ.

Tương tự, Trạm y tế phường Tăng Phú Nhơn A (TP.Thủ Đức) cũng đã triển khai tiêm chủng cho trẻ và đảm bảo an toàn khi tiêm chủng trong mùa dịch. Cùng với đó, nhiều bệnh viện ở TPHCM cũng đã tổ chức tiêm chủng cho trẻ,

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đơn vị tổ chức tiêm chủng cho trẻ vào các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Bệnh viện này cũng khuyến cáo phụ huynh cố gắng tuân thủ tiêm phòng, theo dõi tình trạng các mặt bệnh trẻ và đưa trẻ đến khám bệnh kịp thời trong tình hình mới.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, kể từ ngày 18.10, bệnh viện tổ chức tiêm ngừa dịch vụ cho các bé vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần. Phụ huynh có nhu cầu tiêm ngừa cho trẻ đặt hẹn qua số điện thoại của bệnh viện. Trước đó, bệnh viện thông báo từ ngày 11.10, tổ chức tiêm ngừa dịch vụ cho trẻ vào buổi sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

"Trước đây, do lo ngại dịch COVID-19 phức tạp nên gia đình tôi chưa đưa bé đi chích ngừa đúng thời hạn được. Nay thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội và tình hình dịch cũng đã được kiểm soát, tôi đã đăng ký lịch tiêm cho bé ở bệnh viện. Gia đình cũng bớt lo lắng phần nào" - chị Ngọc An (Quận 6) tâm sự.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng tại TPHCM đã bị gián đoạn trong thời gian qua khiến tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn tiến độ cần đạt, dẫn đến nguy cơ trẻ mắc các bệnh nguy hiểm đã có vaccine như sởi, quai bị, bại liệt, rubella, viêm gan B.

HCDC khuyến cáo phụ huynh cần xem lại lịch tiêm của trẻ, chủ động nắm bắt thông tin tổ chức tiêm chủng tại địa phương, khi có thông báo tiêm bù cho trẻ, sắp xếp cho trẻ đi tiêm ngay khi có thể. Các buổi tiêm chủng sẽ được tổ chức đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn trong phòng chống COVID-19.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chưa thể "bình thường mới" như các địa phương khác

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tình hình của thành phố đã được cải thiện nhưng chưa bền vững nên trong ngắn hạn trước mắt, thành phố chưa thể "bình thường mới" hoàn toàn.

Tiểu thương chợ sỉ nổi tiếng ở TPHCM tất bật dọn dẹp, chờ ngày mở bán

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hiện nhiều khu chợ tại TPHCM đang chuẩn bị mở cửa trở lại đón khách. Tiểu thương ở các khu chợ sỉ nổi tiếng đang tất bật dọn dẹp cho ngày mở bán trở lại trong nay mai.

Cơ sở khám chữa bệnh ở TPHCM cần làm gì khi phát hiện F0?

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, trường hợp F0 được phát hiện tại các cơ sở y tế nếu không có chỉ định nhập viện, bệnh viện tư vấn và hướng dẫn F0 tự đánh giá mức đạt các tiêu chí cách ly tại nhà.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM chưa thể "bình thường mới" như các địa phương khác

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tình hình của thành phố đã được cải thiện nhưng chưa bền vững nên trong ngắn hạn trước mắt, thành phố chưa thể "bình thường mới" hoàn toàn.

Tiểu thương chợ sỉ nổi tiếng ở TPHCM tất bật dọn dẹp, chờ ngày mở bán

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hiện nhiều khu chợ tại TPHCM đang chuẩn bị mở cửa trở lại đón khách. Tiểu thương ở các khu chợ sỉ nổi tiếng đang tất bật dọn dẹp cho ngày mở bán trở lại trong nay mai.

Cơ sở khám chữa bệnh ở TPHCM cần làm gì khi phát hiện F0?

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, trường hợp F0 được phát hiện tại các cơ sở y tế nếu không có chỉ định nhập viện, bệnh viện tư vấn và hướng dẫn F0 tự đánh giá mức đạt các tiêu chí cách ly tại nhà.