Bệnh viện Thống Nhất mở khoa khám theo yêu cầu, đón 1.000 bệnh nhân/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.3, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã đưa vào hoạt động Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu có thể phục vụ từ 800 – 1.000 lượt bệnh nhân ngoại trú/ngày và 100 bệnh nhân nội trú với giường bệnh được thiết kế theo mô hình bệnh viện - khách sạn.

Giường bệnh mô hình bệnh viện - khách sạn

Từ năm 2008 bệnh viện đã thành lập khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu với cơ sở ban đầu chỉ 5 phòng khám và 3 phòng lâm sàng, hằng năm đã phục vụ gần 40.000 lượt bệnh.

Giường bệnh nội trú được thiết kế theo mô hình bệnh viện - khách sạn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Giường bệnh nội trú được thiết kế theo mô hình bệnh viện - khách sạn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Được sự hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Y tế, từ tháng 10.2020, bệnh viện cải tạo sửa chữa khối nhà dinh dưỡng thành Khoa khám chữa bệnh và điều trị theo yêu cầu với quy mô 6 tầng, diện tích sử dụng 2.195 m2 với tổng mức đầu tư là 38 tỉ đồng từ nguồn vay vốn của cán bộ công nhân viên chức người lao động bệnh viện.

Khoa khám bệnh sau khi hoàn thành nâng cấp có nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú - ngoại trú, phục hồi chức năng, tư vấn sức khoẻ, khám sức khoẻ, tiêm chủng, thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật, xét nghiệm, cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh….

Cơ sở vật chất hiện đại tại Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cơ sở vật chất hiện đại tại Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu. Ảnh: Hà Anh Chiến

Về cơ sở vật chất bao gồm các phòng cấp cứu, khu khám bệnh ngoại trú, phòng khám chuyên khoa, dinh dưỡng, tư vấn sức khoẻ, khu cận lâm sàng, nội soi, X-quang, siêu âm, điện tim, điện não, khu phẫu thuật gồm 3 phòng mổ đạt chuẩn… Ngoài ra, còn có khu điều trị nội trú với 80 giường bệnh thiết kế theo mô hình bệnh viện - khách sạn.

Công suất điều trị phục vụ 800 – 1.000 lượt bệnh nhân ngoại trú/ngày. Gần 100 bệnh nhân nội trú. 

Đội ngũ nhân lực là nguồn nhân lực sẵn có của bệnh viện đa khoa Thống Nhất là các trưởng phó khoa của bệnh viện và các bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn giỏi. Ngoài ra, bệnh viện còn mời các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành ở các bệnh viện tuyến trên tham gia khám chữa bệnh.

Tăng thu nhập cho bác sĩ, nhân viên bệnh viện

TS.BS.CKII Phạm Văn Dũng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Việc đưa vào hoạt động Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu sẽ góp phần giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, giảm chi phí khám chữa bệnh, chi phí đi lại lên tuyến trên mà vẫn đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời, giúp bệnh viện có thêm nguồn kinh phí để tăng thu nhập chính đáng cho các y bác sĩ, viên chức người lao động, góp phần giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao…

Mở Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu giúp bệnh viện có thêm nguồn kinh phí để tăng thu nhập chính đáng cho các y bác sĩ, viên chức người lao động, góp phần giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao… Ảnh: Hà Anh Chiến
Mở Khoa khám bệnh và điều trị theo yêu cầu giúp bệnh viện có thêm nguồn kinh phí để tăng thu nhập chính đáng cho các y bác sĩ, viên chức người lao động, góp phần giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao… Ảnh: Hà Anh Chiến

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất là bệnh viện công, hạng 1 của tỉnh Đồng Nai, có 11 phòng chức năng, 37 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, hơn 1.200 cán bộ viên chức người lao động. Hiện nay bệnh viện đã phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu như tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim, nội soi, thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật sọ não, cột sống…, đưa vào công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Đồng Nai và ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Lâm Đồng…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Công nhân nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong hai ngày 16.3-17.3, LĐLĐ thành phố Long Khánh cùng Ban nữ công Công đoàn Công ty TNHH FTT Vina tổ chức tư vấn, khám sức khỏe sinh sản cho 100 nữ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại công ty.

4 bác sĩ chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc: Chưa có cơ chế gỡ khó?

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến 4 bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở bệnh viện phổi Đồng Nai nghỉ việc, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này, ông Vũ cho biết: Hiện chưa có cơ chế nào để tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ tại đây.

Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2020, bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao của tỉnh Đồng Nai. Các y bác sĩ tại đây cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, hàng ngày luôn sống trong tâm thế “trực chiến” và bản thân luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực công việc nặng nề. Tuy nhiên, gần đây lại thiếu sự quan tâm dẫn đến việc 4 bác sĩ đã nghỉ việc, nhiều người khác xin chuyển công tác.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đồng Nai: Công nhân nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong hai ngày 16.3-17.3, LĐLĐ thành phố Long Khánh cùng Ban nữ công Công đoàn Công ty TNHH FTT Vina tổ chức tư vấn, khám sức khỏe sinh sản cho 100 nữ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại công ty.

4 bác sĩ chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc: Chưa có cơ chế gỡ khó?

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến 4 bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở bệnh viện phổi Đồng Nai nghỉ việc, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này, ông Vũ cho biết: Hiện chưa có cơ chế nào để tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ tại đây.

Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2020, bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao của tỉnh Đồng Nai. Các y bác sĩ tại đây cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, hàng ngày luôn sống trong tâm thế “trực chiến” và bản thân luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực công việc nặng nề. Tuy nhiên, gần đây lại thiếu sự quan tâm dẫn đến việc 4 bác sĩ đã nghỉ việc, nhiều người khác xin chuyển công tác.