Bệnh viện Thống Nhất chi viện Ninh Thuận lập bệnh viện điều trị COVID-19

NGUYỄN LY |

Sáng 16.10, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) mang theo nhiều thiết bị y tế, thuốc men đã lên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Sau khi nhận được quyết định từ Sở Y tế TPHCM về việc chi viện cho tỉnh Ninh Thuận, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng tại địa phương. Bệnh viện Thống Nhất ngay lập tức đã thành lập đoàn công tác gồm 9 bác sĩ ở nhiều chuyên khoa khác nhau, dẫn đầu đoàn công tác là ThS BS Lê Bảo Huy – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Thống nhất.

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện chúng tôi nhanh chóng tập hợp nhân sự, thuốc và thiết bị đi kèm. Trên tinh thần hỗ trợ tỉnh bạn hết mình, chúng tôi lên đường hy vọng chia sẻ được gánh nặng với tỉnh Ninh Thuận trong những ngày tới”, Th.S BS Lê Bảo Huy chia sẻ.

Đoàn công tác Bệnh viện Thống Nhất lên đường chi viện cho tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Ly
Đoàn công tác Bệnh viện Thống Nhất lên đường chi viện cho tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Ly

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ “Khi cử lực lượng đi, chúng tôi hy vọng cùng với bệnh viện địa phương xây dựng hệ thống điều trị một cách hoàn chỉnh tầng 3, gồm có các bệnh nhân nặng phải thở máy, cũng như thực hiện các kỹ thuật cao”.

Đồng thời, Đoàn công tác Bệnh viện Thống Nhất cũng sẽ hỗ trợ rà soát lại các hệ thống y tế tầng 1 đến tầng 3, tránh tình trạng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống y tế không phù hợp với điều kiện địa lý, giao thông và khí hậu.

Chia sẻ thêm về tình hình phân bổ nhân sự khi TPHCM vẫn đang là vùng dịch, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết “Hiện Bệnh viện Thống Nhất vẫn căng mình trên bệnh viện dã chiến số 8, đang vận hành dã chiến 1000 giường, đồng thời phải mở cửa khám cho bệnh nhân không COVID-19 đến rất đông mỗi ngày. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cử nhân lực hỗ trợ".

Dự kiến 19h tối nay 16.10, đoàn chuyên gia sẽ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và bắt đầu công việc ngay lập tức.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

4 tháng TPHCM chiến đấu với COVID-19 - Những con số biết nói

Nguyễn Ly |

Từ ngày 27.4, dịch COVID-19 bùng phát mạnh liên tiếp trong nhiều tháng tại TPHCM. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại những con số biết nói đã cho thấy tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát cả về số ca nhiễm và tử vong.

Người dân hào hứng trải nghiệm buýt sông Sài Gòn ngày hoạt động lại

Chân Phúc |

Ngày 16.10, tuyến buýt sông Sài Gòn số 1 Bạch Đằng - Linh Đông (Quận 1 - TP. Thủ Đức) đã hoạt động trở lại sau 4 tháng tạm dừng. Nhiều hành khách tỏ ta hào hứng khi tham gia chuyến buýt đầu tiên trở lại hoạt động này.

Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách trở lại vào cuối tuần

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau một thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm TPHCM như: Bưu Điện Thành phố, Đường sách, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại.

Cận cảnh công ty khoáng sản bị dân tố liên quan vụ cá chết hàng loạt

Trần Trọng - An Trịnh |

Nhiều người dân nghi ngờ hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hòa Bình có liên quan đến Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

4 tháng TPHCM chiến đấu với COVID-19 - Những con số biết nói

Nguyễn Ly |

Từ ngày 27.4, dịch COVID-19 bùng phát mạnh liên tiếp trong nhiều tháng tại TPHCM. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại những con số biết nói đã cho thấy tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát cả về số ca nhiễm và tử vong.

Người dân hào hứng trải nghiệm buýt sông Sài Gòn ngày hoạt động lại

Chân Phúc |

Ngày 16.10, tuyến buýt sông Sài Gòn số 1 Bạch Đằng - Linh Đông (Quận 1 - TP. Thủ Đức) đã hoạt động trở lại sau 4 tháng tạm dừng. Nhiều hành khách tỏ ta hào hứng khi tham gia chuyến buýt đầu tiên trở lại hoạt động này.

Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách trở lại vào cuối tuần

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau một thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm TPHCM như: Bưu Điện Thành phố, Đường sách, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại.

Cận cảnh công ty khoáng sản bị dân tố liên quan vụ cá chết hàng loạt

Trần Trọng - An Trịnh |

Nhiều người dân nghi ngờ hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hòa Bình có liên quan đến Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú.