Bệnh viện Phụ Sản Trung ương: Thực hiện thành công ca mổ lấy khối chửa ngoài tử cung, sau phúc mạc

Phạm Chí |

Thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết, ngày 8.7, PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện – đã thực hiện thành công ca mổ lấy khối chửa nằm ngoài tử cung, ở sau phúc mạc. Ca mổ hy hữu, chưa có tiền lệ này thêm một lần khẳng định khả năng chuyên môn cao của của các thầy thuốc tại bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa.

Chưa đầy một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân Đỗ Thị Thoa, 35 tuổi ở Thái Nguyên đã có thể trò chuyện bình thường. Chị Thoa tâm sự: chị đã bị chửa ngoài tử cung 2 lần; năm 2005 và năm 2010. Chị đã phải lần lượt cắt bỏ cả hai vòi tử cung bên trái và bên phải. Dù vậy, khát vọng có con vẫn cháy bỏng và ngày 30/5/2015, chị đã được bệnh viện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công.

Và khi đến bệnh viện để khám, làm xét nghiệm máu thấy βhCG cao ở mức 19.920 IU chứng tỏ chị đã có thai. Chưa kịp mừng vui thì khi siêu âm, hình ảnh nhận biết được không thấy khối thai xuất hiện trong tử cung. Ngày 30.6 chị đã được mổ nội soi thăm dò vẫn không tìm thấy khối chửa. Xét nghiệm βhCG cho kết quả không thay đổi. Sau khi nhận được báo cáo từ khoa Phụ ngoại, PGS.TS. Vũ Bá Quyết đã tổ chức hội chẩn ngay. 

Bằng trực giác và kinh nghiệm tích lũy, Bs Quyết yêu cầu cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ (MRI). Đúng như tiên lượng, kết quả chụp đã phát hiện chị Thoa có khối chửa nằm ngoài tử cung, ở sau phúc mạc, sát tĩnh mạch chủ dưới, đoạn ngang thận. Bs Nguyễn Bá Phê – Phó trưởng Khoa phụ ngoại – cho biết, khối chửa có kích thước 14x14 cm, ở mức bình thường, nhưng tại sao lại nằm ở vị trí sau phúc mạc thì chưa thể giải thích. Đây là trường hợp hy hữu, khá đặc biệt, rất ít gặp trên thực tế.

Ngày 8.7, PGS.TS Vũ Bá Quyết đã trực tiếp thực hiện thành công ca mổ nội soi. PGS Quyết cho biết, việc thực hiện mổ nội soi để không gây xâm lấn, ít ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là ca mổ rất phức tạp vì khối chửa không hề nhỏ, lại nằm sát mạch máu nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Bên cạnh đó, việc xử lý cầm máu cũng không hề đơn giản do không được khâu, không được đốt vì quá gần mạch máu.

Đến sáng ngày 9.7, sau khi làm lại xét nghiệm, kết quả cho thấy nồng độ βhCG  trong máu bệnh nhân giảm xuống còn hơn 9.000 IU đã chứng tỏ khối chửa nguy hiểm đã được xử lý dứt điểm. Chị Thoa đã trung tiện, đi lại và ăn uống, trò chuyện bình thường. Anh Lã Quang Trường, chồng chị Thoa từ trạng thái hoang mang đã trở nên vui mừng. Anh nói: các bác sĩ ở đây đã mang lại sự sống cho vợ tôi, mang lại hy vọng cho gia đình tôi.

Việc hội chẩn nhanh, kết luận chính xác, kết hợp phương pháp mổ tiên tiến với tay nghề cao của các phẫu thuật viên đã đem lại sự an toàn cho người bệnh. Điểm đặc biệt nữa của ca mổ là người bệnh không cần truyền máu. Trao đổi  với PGS.TS. Vũ Bá Quyết được anh cho biết thêm, năm 2013, anh đã cùng các phẫu thuật viên mạch máu bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca mổ  chửa ngoài tử cung, trong ổ bụng, làm tổ sau phúc mạc, đoạn dưới thận trái.

Kết quả sau ca mổ đặc biệt này một lần nữa đã khẳng định bệnh viện Phụ sản Trung ương đủ khả năng xử lý nhiều ca bệnh phức tạp, hiếm gặp trên thế giới.

Clip các bác sĩ thăm hỏi, động viên bệnh nhân sau ca mổ:


Phạm Chí
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.