Bệnh viện Phụ sản Trung ương ghi nhận 22 dương tính khi test nhanh COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 3.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm ra thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ ngày 18.11 đến 2.12.

Thông tin từ lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho hay, đã phát hiện 22 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại tòa nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (43 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm).

Trong số 22 người có kết quả test nhanh dương tính, có 1 nhân viên y tế của Bệnh viện, còn lại là người nhà và bệnh nhân đều ở tòa nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đến đầu giờ chiều nay (3.12), đã có 15 trường hợp cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến tòa nhà BC Bệnh viện Phụ sản Trung ương (số 43 phố Tràng Thi – quận Hoàn Kiếm) trong thời gian từ ngày 18.11 đến 2.12.

Người đã đến địa điểm trên phải chủ động tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2)/ 0969.082.115/ 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm đề nghị tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 mới cao kỷ lục với 509 ca, 233 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 1.12 đến 18h ngày 2.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 509 ca COVID-19 mới, trong đó: Cộng đồng (233), khu cách ly (198), khu phong tỏa (78).

Ghi nhận 13.698 ca COVID-19, số ca khỏi bệnh tương đương số ca mắc mới

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 1.12 đến 16h ngày 2.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.698 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 13.258 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine COVID-19 được quản lý, theo dõi an toàn

Thùy Linh |

Điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng, đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý, theo dõi trong điều kiện an toàn nhất.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 mới cao kỷ lục với 509 ca, 233 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 1.12 đến 18h ngày 2.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 509 ca COVID-19 mới, trong đó: Cộng đồng (233), khu cách ly (198), khu phong tỏa (78).

Ghi nhận 13.698 ca COVID-19, số ca khỏi bệnh tương đương số ca mắc mới

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 1.12 đến 16h ngày 2.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.698 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 13.258 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine COVID-19 được quản lý, theo dõi an toàn

Thùy Linh |

Điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng, đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý, theo dõi trong điều kiện an toàn nhất.