Bệnh viện ở Bình Dương hoạt động trở lại, tập trung cắt đứt nguồn lây bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.6, tỉnh Bình Dương, một bệnh viện liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại. Ngành Y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, cắt đứt các nguồn lây bệnh.

Ghi nhận tại Bình Dương, trong ngày 27.6, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 đã hoạt động khám chữa bệnh trở lại. Bệnh viện này nằm ở địa bàn phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An - một khu vực đông công nhân lao động. Trước đó, ngày 16.6 bệnh viện phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đến nay ngành y tế đã xử lý an toàn dịch bệnh tại đây.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 đã có thể tiếp nhận bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe cho khu vực đông công nhân lao động tại thành phố Thuận An.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 hoạt động trở lại. Ảnh: M.Phương
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 hoạt động trở lại. Ảnh: M.Phương

Về diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế Bình Dương cho biết, tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 262 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chủ yếu ở nhiều địa phương như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và Tân Uyên. Dịch bệnh đợt này đã xuất hiện ở 26 công ty/xí nghiệp với 198 ca mắc. Cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân được đảm bảo, hầu hết các bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được nhiều ổ dịch tại cộng đồng, tại khu nhà trọ, tại các nhà máy/công ty. Hiện nay, tỉnh tập trung nguồn lực để khống chế ổ dịch tại 1 chi nhánh xử lý chất thải và một công ty sản xuất đồ dùng gia đình. Đồng thời, cắt đứt nguồn lây bệnh tại các điểm mới phát hiện.

Khu cách ly công nhân là F1 và F2 tại Bến Cát, Bình Dương chiều 27.6. Ảnh: Đình Trọng
Khu cách ly công nhân là F1 và F2 tại Bến Cát, Bình Dương chiều 27.6. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hỏa hoạn lớn ở xưởng nhang rộng 2.000m2 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở xưởng nhang rộng 2.000m2. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa và vật liệu làm nhang.

Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine trong doanh nghiệp ở Bình Dương?

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp tăng, Bộ Y tế chủ trương sẽ phân bổ từ 500.000 đến 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân ở Bình Dương. Trước mắt, đầu tháng 7.2021, Bình Dương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 trong các doanh nghiệp với 20.000 liều.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hỏa hoạn lớn ở xưởng nhang rộng 2.000m2 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở xưởng nhang rộng 2.000m2. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa và vật liệu làm nhang.

Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine trong doanh nghiệp ở Bình Dương?

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp tăng, Bộ Y tế chủ trương sẽ phân bổ từ 500.000 đến 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân ở Bình Dương. Trước mắt, đầu tháng 7.2021, Bình Dương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 trong các doanh nghiệp với 20.000 liều.