Bệnh viện Minh Thiện nói gì về việc lơ là đeo khẩu trang?

Chí Thiện |

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân và cán bộ ở bệnh viện Minh Thiện (Quảng Nam) không đeo khẩu trang, bệnh viện này cho rằng việc đeo khẩu trang thông thường không có giá trị trong phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 26.11, ông Phạm Ngọc Hòa Bình – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (bệnh viện Minh Thiện) cho rằng, đeo khẩu trang thông thường không có tác dụng nhiều trong công tác phòng chống dịch mà chỉ có khẩu trang N95 mới có hiệu quả. Đồng thời, việc ban hành các quy định, chỉ thị và chế tài trong thời gian qua nhưng tại sao nhiều nơi lại không thực hiện. Đối với đơn vị, chỉ thị của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh đưa về thì phải làm nhưng kèm theo đó là nhiều hệ lụy liên quan ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

“Bệnh viện thì không có quyền cấm hoặc yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang mà chỉ có tiếp nhận hoặc không nhận. Đồng thời việc yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang sẽ xảy ra những vấn đề liên quan đến xã hội như đánh hoặc uy hiếp nhân viên y tế… Do đó, việc khuyến khích bệnh nhân đeo khẩu trang trong bệnh viện hết sức khó khăn”- ông Bình nói.

Tuy nhiên, đến hôm nay, sau khi được báo Lao Động phản ánh tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch thì bệnh viện này mới thực hiện.

Ngoài ra, ông Bình cho rằng, tại sao có chế tài xử phạt nặng nhưng các điểm vui chơi, và rõ nhất quán cafe, quán ăn lại không bắt người dân đeo khẩu trang. Việc đeo khẩu trang chưa đồng bộ thì một hoặc vài đơn vị thực hiện liệu có hiệu quả.

Ông Mai Văn Mười- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho hay, liên quan đến tình trạng không đeo khẩu trang ở Bệnh viện đa khoa Minh Thiện Sở đã nhắc nhở để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Nếu còn vi phạm thì sẽ đóng cửa theo quy định. Vào ngày mai (27.11) sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở, trong có bệnh viện Minh Thiện.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch bệnh đã bùng phát trở lại trong mùa đông xuân tại nhiều nơi trên thế giới.

Các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 vẫn liên tục được ghi nhận trong thời gian vừa qua, do đó, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện vẫn luôn thường trực, đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Dịch bệnh COVID-19, làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân và khiến kinh tế - xã hội thiệt hại nặng nề.

Trước đó, ngày 25.11, ghi nhận tại bệnh viện Minh Thiện (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) rất nhiều bệnh nhân không đeo khẩu trang khi khám bệnh. Ngoài ra, một số cán bộ ở Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện cũng không đeo khẩu trang.

Một bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện này cho hay, trên đường đi ông có đeo khẩu trang, nhưng khi đến bệnh viện thì tôi bỏ quên trên xe. Tuy nhiên khi vào bệnh viện khám thì không một ai nhắc nhở việc đeo khẩu trang nên đã không nhớ. Bệnh nhân này thừa nhận việc đeo khẩu trang trong bối cảnh hiện nay là rất tốt cho mình và những người xung quanh.

Chí Thiện
TIN LIÊN QUAN

Chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện ở Quảng Nam

Chí Thiện |

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, tái bùng phát vẫn luôn thường trực đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tại Quảng Nam vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại bệnh viện.

Bình Thuận đình chỉ công tác Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

MINH CHÂU |

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Quang Thời.

Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sau gần 3 tháng thành lập nhưng không tiếp nhận bệnh nhân nào, cùng với việc tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nên Đà Nẵng đã giải thể Bệnh viện dã chiến Cung Thể thao Tiên Sơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện ở Quảng Nam

Chí Thiện |

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, tái bùng phát vẫn luôn thường trực đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tại Quảng Nam vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại bệnh viện.

Bình Thuận đình chỉ công tác Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

MINH CHÂU |

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Quang Thời.

Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sau gần 3 tháng thành lập nhưng không tiếp nhận bệnh nhân nào, cùng với việc tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nên Đà Nẵng đã giải thể Bệnh viện dã chiến Cung Thể thao Tiên Sơn.