Sinh con giữa đường
Đó là câu chuyện của vợ anh Lý Củn - 32 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương. Ngày 6.8, anh Lý Củn chở vợ là chị Lý Thị Đa Ghi (35 tuổi) chuyển dạ đi sinh con, đến các cơ sở y tế ở Dĩ An, rồi qua Thuận An. Tuy nhiên các bệnh viện, phòng khám nơi thì đóng cửa, nơi thì lắc đầu không nhận.
Quá lo lắng, anh Lý Củn đành chở vợ ngược lên Thủ Dầu Một tìm bệnh viện. Trên đường đi, vợ anh Củn bị vỡ ối nên đành vào chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quốc lộ 13 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một. Rất may, một nữ cựu chiến binh có kiến thức về y tế đã đỡ đẻ thành công cho chị Ghi.
Trong khi đó, ngày 14.8, xôn xao câu chuyện, người đàn ông tên N.D (57 tuổi, quê Trà Vinh) bị nôn ói phải đi cấp cứu nhưng nhiều cơ sở y tế không nhận nên phải trở về nhà.
Con gái ông N.D đã đưa cha đến 5 cơ sở y tế tại Dĩ An và Thuận An nhưng không được nhận cấp cứu vì các lý do: Đang điều trị bệnh nhân COVID-19, thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế, bác sĩ phải đi chống dịch COVID-19. Đến 1h sáng ngày 14.8, con của ông N.D đành phải đưa cha về phòng trọ, 4 giờ sau, ông N.D trút hơi thở cuối cùng.
Xử lý nghiêm cơ sở không nhận bệnh nhân
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các cơ sở điều trị COVID-19 hầu như quá tải. Hiện có các trường hợp người dân cần trợ giúp y tế (sinh đẻ, cấp cứu) nhưng không được các cơ sở y tế tiếp nhận và xử trí kịp thời. Việc này gây phiền hà, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng thời gian đăng ký hoạt động; tiếp nhận kịp thời các trường hợp cấp cứu, chuyển viện... hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu cơ quan quản lý đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra cơ sở y tế không tuân thủ các quy định khám chữa bệnh, không tiếp nhận bệnh nhân... để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định, cần thiết chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự theo quy định.
Về phía Sở Y tế, đơn vị cũng đã tiếp nhận phản ánh việc các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập tự ý đóng cửa không khám chữa bệnh hoặc từ chối cấp cứu người bệnh. Điều này vi phạm vào các hành vi bị cấm trong Luật Khám chữa bệnh 2009.
Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết, và phải mở cửa hoạt động khám chữa bệnh.
Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT trong dịch COVID-19
Về việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí trong giai đoạn dịch COVID-19, cơ quan BHXH Bình Dương cho biết cũng vừa có văn ban bản trao đổi với các cơ sở khám chữa bệnh BHXH trên địa bàn tỉnh. BHXH Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT, được khám chữa bệnh tại cơ sở thuận lợi nhất trên địa bàn mình sinh sống, không phân biệt nơi đăng ký khám ban đầu. Các cơ sở y tế chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu và khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Người bệnh BHYT xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19 được chi trả treo quy định.