Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô: 2 ca nghi mắc COVID-19, không khai báo y tế

Thùy Linh |

Chiều 12.5, Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô thông tin nhanh về 2 hai trường hợp nghi mắc COVID-19 tại đây.

Ngày 12.5, khoảng 10h30p khoa Cấp cứu, bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận 02 bệnh nhân là N.T.H sinh năm 1979 và N.V.T 1977, địa chỉ: tòa nhà Center Poit, 27 Lê Văn Lương.

Hai bệnh nhân này không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại, đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, không rõ sốt. Hai bệnh nhân đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên COVID-19 tại chỗ. Khi có kết quả test nhanh dương tính, lúc này hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng từ ngày 30.4-2.5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6.5.2021.

Ngay lập tức khoa Cấp cứu đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bệnh viện triển khai phong tỏa toàn bộ khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa.

Tiếp theo, hai bệnh nhân được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm test COVID-19 bằng phương pháp Gen Expert, cho kết quả Dương tính với COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện đã báo cáo CDC Hai Bà Trưng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Hai bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để theo dõi và điều trị vào hồi 16h cùng ngày.

Theo Bệnh viện Hữu nghị, tinh thần cảnh giác cao cùng với việc áp dụng test kháng nguyên nhanh sàng lọc bệnh nhân đã giúp phát hiện sớm, ngăn chặn từ đầu 2 ca bệnh này.

Bệnh viện Hữu nghị đã ngay lập tức kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch (phong tỏa khoa Cấp cứu, thiết lập Bộ phận cấp cứu tạm thời, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2...) và chuyển 2 bệnh nhân sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lúc 14h30.

Bệnh viện đã thiết lập tiếp nhận Bệnh nhân cấp cứu tại phòng khám theo yêu cầu ngay sau khi phong tỏa cục bộ khoa cấp cứu.

Việc xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên hữu ích, Xét nghiệm GenExpert nhạy nên đã giúp bệnh viện phát hiện rất sớm 2 ca nghi nhiễm. Với tinh thần cảnh giác cao, 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã không vào sâu trong bệnh viện, không tiếp xúc với nhân viên y tế và các bệnh nhân khác. Chỉ có 3 F2 và 2 F1 là nhân viên y tế tham gia khám, lấy bệnh phẩm, đã được phòng hộ đầy đủ nhưng vẫn cách ly trong bệnh viện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin nóng: Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 12.5, sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hưng Yên: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 53 giáo viên, học sinh cách ly

Thùy Linh |

Sáng 12.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là học sinh lớp 10.

Hà Nội: 4 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 ca liên quan ổ dịch Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng 12.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo về 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tin nóng: Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 12.5, sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hưng Yên: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 53 giáo viên, học sinh cách ly

Thùy Linh |

Sáng 12.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là học sinh lớp 10.

Hà Nội: 4 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 ca liên quan ổ dịch Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng 12.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo về 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội.