Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dừng đón bệnh nhân

HỮU LONG |

Ngày 30.7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã đặt rào chắn, thông báo tạm dừng đón tiếp bệnh nhân vì có ca nghi mắc COVID-19.

Sáng cùng ngày, tại cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, các hàng rào chắn đã được kéo lại, ngăn không có người ngoài, trừ nhân viên của bệnh viện ra vào.

Lực lượng công an cũng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài.

Lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tạm dừng tiếp đón bệnh nhân vì có ca nghi nhiễm COVID-19.

Cụ thể, sáng 29.7, bệnh nhân này đến khám tại bệnh viện với triệu chứng viêm phổi. Qua điều qua dịch tễ cho thấy trước đó bệnh nhân này có chăm người nhà ở Bệnh viện Đà Nẵng nên bệnh viện đã lấy mẫu đi xét nghiệm COVID-19.

Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả nghi mắc COVID-19, hiện chưa có kết quả chính thức.

Ngay sau đó, bệnh viện đã xin ý kiến của Sở Y tế tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để cách ly, khử trùng bệnh viện.

Theo thống kê Sở Y tế Đà Nẵng, đến sáng ngày 30.7, thành phố đã ghi nhận 35 mắc COVID-19, xác định được 6.665 trường hợp F1, 1.178 trường hợp F; cách ly 3.127 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.

Đà Nẵng đang sát cánh, vượt qua đại dịch

Thuỳ Trang – Mai Hương |

Mọi câu chuyện thời sự, công việc ưu tiên của Đà Nẵng bây giờ là tập trung chống dịch, ngăn chặn COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Người dân, chính quyền, nhân viên y tế đồng lòng chia sẻ khó khăn và động viên nhau từng giờ phút vượt qua dịch bệnh này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Đà Nẵng: Tặng 5.000 khẩu trang cho người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Thủy sản & Thương mại Thuận Phước.

Đà Nẵng đang sát cánh, vượt qua đại dịch

Thuỳ Trang – Mai Hương |

Mọi câu chuyện thời sự, công việc ưu tiên của Đà Nẵng bây giờ là tập trung chống dịch, ngăn chặn COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Người dân, chính quyền, nhân viên y tế đồng lòng chia sẻ khó khăn và động viên nhau từng giờ phút vượt qua dịch bệnh này.