Bệnh viện điều xe cấp cứu “hộ tống” nữ sinh thi THPT quốc gia

Kim Đồng |

Dù có thể được đặc cách do vừa mổ viêm ruột thừa cấp, nhưng một học sinh tại TPHCM vẫn quyết tâm đến điểm thi để tham dự kì thi THPT quốc gia bằng sự “hộ tống” của xe cấp cứu một bệnh viện trên địa bàn.

Ngày 25.6, bác sĩ (BS) Nguyễn Khắc Vui - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (BV ĐKSG, TPHCM) – cho biết, sáng cùng ngày, bệnh nhân Nguyễn Lê Anh Trúc đã đến điểm thi Trường THPT Marie Curie (Quận 3) bằng xe cấp cứu.

Trúc cùng gia đình đến điểm thi bằng xe cứu thương, ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cung cấp
Trúc cùng gia đình đến điểm thi bằng xe cứu thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cung cấp

Theo BS Vui, trước đó em Nguyễn Lê Anh Trúc (17 tuổi, ngụ quận 4) được gia đình đưa đến BV ĐKSG vào khoảng 23h ngày 23.6. Bệnh nhân Trúc nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải.

Ngay sau đó, bệnh nhân Trúc được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, được cho đi xét nghiệm phát hiện thêm bệnh nhân bị u buồng trứng phải xoắn.

Lập tức, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân bị u nang buồng trứng phải xoắn hai vòng và kèm viêm ruột thừa cấp.

“Sau mổ, sức khỏe em Trúc ổn đinh. Tuy nhiên do Trúc là thí sinh của kì thi THPT quốc gia, nên xin được dự thi. Nghe vậy, BV đã cố gắng tạo điều kiện để đáp ứng nguyện vọng của bệnh nhân”, BS Vui cho biết thêm.

Ngoài ra, theo BS Vui, để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, cũng như hỗ trợ em này lúc cần thiết nhất, BV đã sắp xếp xe cấp cứu đưa đón thí sinh đặc biệt này đi thi.

Được biết, từ lúc mổ đến lúc thi bệnh nhân chỉ mới được theo dõi 28 giờ… việc này khiến BV lo ngại về sức khỏe của thí sinh Trúc.

Theo người nhà bệnh nhân, Trúc là học sinh giỏi của trường THPT Marie Curie. Em có nguyện vọng dự thi THPT quốc gia để xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nghị lực phi thường của nam sinh phải chạy thận trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Chi |

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi.

Cảm nghĩ bất ngờ của thí sinh với tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

Nhóm PV |

Câu 5 điểm của đề thi ngữ Văn thi THPT quốc gia 2019 hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt, có em lại nhăn mặt vì đề thi quá dài, khó.

Nét xinh tươi, trong sáng của nữ sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Trong sự căng thẳng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tại nhiều điểm thi trường THPT quốc gia 2019, các cô gái vẫn toát lên nét xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 18.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Nghị lực phi thường của nam sinh phải chạy thận trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Chi |

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi.

Cảm nghĩ bất ngờ của thí sinh với tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

Nhóm PV |

Câu 5 điểm của đề thi ngữ Văn thi THPT quốc gia 2019 hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt, có em lại nhăn mặt vì đề thi quá dài, khó.

Nét xinh tươi, trong sáng của nữ sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Trong sự căng thẳng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tại nhiều điểm thi trường THPT quốc gia 2019, các cô gái vẫn toát lên nét xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 18.