Bệnh viện Đà Nẵng thiếu nguồn máu cấp cứu sau cách ly xã hội do COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 18.9, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Ánh – Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết hiện đơn vị chỉ còn 1/3 lượng máu và có thể không đủ dùng trong nhiều trường hợp cấp cứu.

Bác sĩ Ánh cho hay, sau thời gian cách ly xã hội, các hoạt động hiến máu cộng đồng bị hoãn, khi bệnh viện tái hoạt động trở lại đón lượng bệnh nhân cần máu thì gặp nhiều khó khăn.

“Hiện bệnh viện đang phải huy động máu qua các CLB, đội nhóm và chính người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên với nguồn lực có hạn, trong khi bệnh viện đang phải cung cấp máu cho các đơn vị điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 như Bệnh viện Hoà Vang và Bệnh viện Phổi nên số lượng máu hiện nay vẫn chưa đảm bảo số lượng” – bác sĩ Ánh cho hay.

Dự kiến, trong thứ 7 và chủ nhật tuần này, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức hiến máu tại cộng đồng. Thế nhưng, bão số 5 đang ảnh hưởng khắp khu vực miền Trung nên các công tác này cũng phải tiếp tục tạm hoãn chờ thông báo mới.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ra thông báo kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện tại bệnh viện.

Người dân đăng ký hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đà Nẵng có thể đến khoa Huyết học Truyền máu tại tầng 4, khu D, Bệnh viện Đà Nẵng từ 8 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật). Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của khoa: 02363 885 300.

Hiện, tất cả các khu vực tại Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có khu vực lấy máu đều được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm giãn cách và phòng chống nhiễm khuẩn. Toàn bộ quy trình triển khai tiếp nhận máu tại khoa Huyết học Truyền máu đều dựa trên cơ sở bảo đảm dự phòng an toàn COVID-19 cho người hiến máu theo quy định của Bộ Y tế. Vì vậy mọi công dân hoàn toàn an tâm khi đến hiến máu tại đây.

Người dân đăng ký hiến máu phải đeo khẩu trang khi tham gia hiến máu và thường xuyên rửa tay bằng cồn sát khuẩn, bảo đảm giãn cách 1m; đồng thời thực hiện tờ khai y tế liên quan đến sức khỏe, được kiểm tra các vấn đề liên quan đến dịch tễ; đo nhiệt độ cơ thể… dưới sự hỗ trợ của các y, bác sĩ trước khi vào khu vực hiến máu.

Tuy nhiên, người dân không đăng ký hiến máu khi có tiếp xúc gần (trong vòng 2 mét) với người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc COVID-19, có tiền sử ở/đi du lịch, đi qua các nước có công bố dịch, các tuyến đường/phố/phường/xã/thị trấn được yêu cầu cách ly phòng chống dịch (theo thông tin từ Bộ Y tế cung cấp).

Người tham gia hiến máu chỉ hiến máu sau tối thiểu 28 ngày tính từ thời điểm có tiếp xúc lần cuối, cũng như không có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở, tiêu chảy; sau tối thiểu 28 ngày tính từ ngày cuối cùng rời khỏi vùng dịch/khu vực cách ly.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người dân kiên nhẫn xếp hàng đăng ký khám ở Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 15.9, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức đón bệnh nhân khám chữa bệnh trở lại. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn bệnh nhân đổ về đây, kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt.

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nam thanh niên bị điện giật

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một nam thanh niên bị điện giật, ngưng tim ngưng thở bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt.

Bệnh viện Đà Nẵng có 3 ngày thiết lập quy trình khám chữa bệnh sau cách ly

THUỲ TRANG |

Ngày 26.3, nhiều nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng đã quay trở lại các khoa phòng sau thời gian bị cách ly. Tuy nhiên, công việc đầu tiên mà họ làm là dọn dẹp và thiết lập lại quy trình khám chữa bệnh mới trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Hàng nghìn người dân kiên nhẫn xếp hàng đăng ký khám ở Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 15.9, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức đón bệnh nhân khám chữa bệnh trở lại. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn bệnh nhân đổ về đây, kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt.

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống nam thanh niên bị điện giật

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một nam thanh niên bị điện giật, ngưng tim ngưng thở bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt.

Bệnh viện Đà Nẵng có 3 ngày thiết lập quy trình khám chữa bệnh sau cách ly

THUỲ TRANG |

Ngày 26.3, nhiều nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng đã quay trở lại các khoa phòng sau thời gian bị cách ly. Tuy nhiên, công việc đầu tiên mà họ làm là dọn dẹp và thiết lập lại quy trình khám chữa bệnh mới trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp.