Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trao 34 Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân”

MỸ LY |

Ngày 23.2, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thành phố Cần Thơ, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) và trao tặng 34 Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho các cá nhân đang công tác tại bệnh viện.

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ…

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Mỹ Ly
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Mỹ Ly
Phó Giám đốc BVĐK TP Cần Thơ Huỳnh Minh Phú phát biểu. Ảnh: Mỹ Ly
Phó Giám đốc BVĐK TP Cần Thơ Huỳnh Minh Phú phát biểu. Ảnh: Mỹ Ly

Tại buổi họp mặt, BS.CKII. Phạm Văn Phương - Phó Giám đốc BVĐK TP Cần Thơ - đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của bệnh viện trong năm 2023 với nhiều thuận lợi.

Theo đó, năm 2023, bệnh viện đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, không để xảy ra sai sót, tai biến đáng tiếc do thiếu tinh thần trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh; Duy trì được nhiều kỹ thuật để phục vụ nhu cầu người bệnh. Đội ngũ viên chức, người lao động nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết.

Ngoài ra, bệnh viện cũng thực hiện tốt công tác đổi mới phong cách, y đức, giao tiếp ứng xử, không để xảy ra tiêu cực trong khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, độ hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; Quản lý và sử dụng tốt các nguồn kinh phí, tăng cường tiết kiệm, ổn định đời sống vật chất, tinh thần, duy trì thu nhập cho viên chức, người lao động.

Bên cạnh những thuận lợi, bệnh viện cũng gặp một số khó khăn như: Công tác đấu thầu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn do văn bản mới ban hành, nhân sự tham gia đấu thầu còn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm; Thu nhập cho nhân viên y tế của bệnh viện đang gặp khó khăn, do thu nhập cho viên chức, người lao động chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh, nhưng chưa có cơ chế cụ thể rõ ràng cho y tế công phát triển các nguồn thu dịch vụ theo yêu cầu tốt nhất….

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga phát biểu. Ảnh: Mỹ Ly
Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga phát biểu. Ảnh: Mỹ Ly

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga ghi nhận sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện trong năm vừa qua. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ mong rằng, trong thời gian tới, với những khó khăn trước mắt, mỗi y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ tự nhìn lại, tự cố gắng để thực hiện được lời dạy của Bác.

cá nhân đang công tác tại bệnh viện đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế vì đã có những đóng góp và thành tích nổi bật cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: Mỹ Ly
Tặng hoa cho các cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”. Ảnh: Mỹ Ly

Dịp này, 34 cá nhân đang công tác tại bệnh viện đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế vì đã có những đóng góp và thành tích nổi bật cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang tổ chức hội thao chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ngày 22.2, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024).

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tri ân những người góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngành Y tế Điện Biên đã có những hoạt động tri ân các Chiến sĩ Điện Biên.

Cần Thơ giảm áp lực về thiếu thuốc và máu dự trữ

Phong Linh |

Từng có giai đoạn đối diện thiếu thuốc ở bệnh viện công, khan hiếm nguồn máu; quá tải điều trị,... đến nay ngành Y tế thành phố (TP) Cần Thơ đã từng bước gỡ khó, mọi công tác đang trở lại bình thường.

Rằm tháng Giêng rộn ràng người ‘vay lộc’ trong chùa cổ ở TPHCM

Như Quỳnh |

TPHCM – Rằm tháng Giêng, tấp nập người đến Hội quán Nghĩa An, Hội quán Hải Nam (Quận 5)… chiêm bái, cầu an, thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

"Cứu người trước, dập lửa sau" và sự dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC

Tô Thế |

Trong vụ cháy nhà dân rạng sáng 24.2 ở Hà Nội, những người sinh sống trong căn nhà đã thoát nạn an toàn nhờ sự quyết đoán của người chỉ huy, sự dũng cảm của các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Man United thua Fulham tại Old Trafford

Nhóm PV |

Man United đã thất bại 1-2 trước Fulham tại vòng 26 Premier League, diễn ra tối 24.2 (giờ Việt Nam).

Bất chấp không khí lạnh, Phủ Tây Hồ vẫn tấp nập ngày Rằm tháng Giêng

Anh Vũ |

Ngày Rằm tháng Giêng, bất chấp mưa, rét, nhiều người dân đã đi lễ ở các chùa, đền nổi tiếng ở Hà Nội từ sáng sớm.

4 đại gia sai phạm khi giúp rút tiền, chiếm đoạt nghìn tỉ vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Nguyễn Cao Trí, Cao Việt Dũng, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng trong vụ án Vạn Thịnh Phát có hành vi sai phạm khác nhau, người chiếm đoạt tiền, người giúp sức Trương Mỹ Lan rút nghìn tỉ của SCB.

Kiên Giang tổ chức hội thao chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ngày 22.2, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thao cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024).

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tri ân những người góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngành Y tế Điện Biên đã có những hoạt động tri ân các Chiến sĩ Điện Biên.

Cần Thơ giảm áp lực về thiếu thuốc và máu dự trữ

Phong Linh |

Từng có giai đoạn đối diện thiếu thuốc ở bệnh viện công, khan hiếm nguồn máu; quá tải điều trị,... đến nay ngành Y tế thành phố (TP) Cần Thơ đã từng bước gỡ khó, mọi công tác đang trở lại bình thường.