Bệnh viện đa khoa Thủ Đức: Người nhà đi nuôi bệnh cũng phải đóng tiền?

Kim Đồng |

Mới đây, nhiều người nhà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) phản ánh về việc BV này ra quy định thu phí 30.000 đồng/ngày đối với mỗi người nhà nuôi bệnh nhân. Thông tin thu phí người nhà nuôi bệnh tại BV này đã khiến nhiều người tỏ ra bức xúc, phản đối.

Trong ngày 8 và 9.4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 5 phút, trong đó có nhiều người nhà bệnh nhân bức xúc trước việc BV thu phí người nhà nuôi bệnh. Cụ thể, người nhà bệnh nhân muốn vào bệnh viện chăm sóc cho người thân đang nằm điều trị tại bệnh thì phải đóng 30.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, clip này cho thấy, có khoảng 10 thân nhân của người bệnh làm việc trực tiếp với lãnh đạo BV Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người trực tiếp làm việc với thân nhân của người bệnh trong clip là ông Cao Tấn Phước, Giám đốc BV.

Tối 9.4, ông Cao Tấn Phước - Giám đốc BV đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết đúng là có việc quy định thu phí 30.000 người nhà nuôi bệnh và quy định này trước đó đã lấy ý kiến ban giám đốc.

Theo ông Phước, thu phí là khi người nhà đến nuôi bệnh nhân, mỗi người được phát một thẻ lưu trú (mỗi bệnh nhân 1 người nuôi) và sẽ đóng 30.000 đồng phí sử dụng các dịch vụ của BV.

Đồng thời, kinh phí này được sử dụng cho các dịch vụ điện, nước, ghế nằm và tu sửa lại hệ thống điện nước, nhà vệ sinh, trang bị ghế bố… Mặt khác việc thu phí này còn để giữ trật tự an ninh trong bệnh viện.

“Tuy nhiên, từ khi triển khai thu phí ngày 8.4 đến nay (9.4), BV vẫn chưa thu được của ai đồng nào, do người nhà bệnh nhân phản ứng”, ông Phước nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Phước cho biết, đã có báo cáo vụ việc lên Sở y tế TPHCM.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Top 7 thiên đường ẩm thực nổi tiếng thế giới

Phương Linh (T/H) |

Mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều sở hữu nền văn hóa ẩm thực độc đáo riêng biệt, xứng đáng để bất kỳ du khách tới và trải nghiệm. Tuy nhiên, dưới đây là những nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, được du khách quốc tế đánh giá cao.

Bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại, bé 10 tuổi tử vong sau 3 tháng

LH |

Bé trai 10 tuổi ở huyện Yên Châu, Sơn La bị chó cắn cách đây 3 tháng nhưng gia đình không cho đi tiêm phòng dại. Ngày 9.4, bé đã tử vong.

Bệnh nhân tố nhà thuốc bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai nói "không"

H.Giang |

Bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1977), trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, đang rất bức xúc phản ánh Nhà thuốc số 8 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bán thuốc "rởm" cho bệnh nhân. Trong khi phía bệnh viện vẫn khẳng định không có chuyện này.

Nước ép rau quả có tốt như bạn tưởng?

Kim Anh |

Sử dụng nước ép trái cây là lựa chọn thay thế hiệu quả khi muốn tránh ăn trực tiếp các loại trái cây và rau tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp. Liệu việc ép nước rau quả có làm mất đi chất dinh dưỡng trong các loại thực phẩm này?

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Top 7 thiên đường ẩm thực nổi tiếng thế giới

Phương Linh (T/H) |

Mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều sở hữu nền văn hóa ẩm thực độc đáo riêng biệt, xứng đáng để bất kỳ du khách tới và trải nghiệm. Tuy nhiên, dưới đây là những nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, được du khách quốc tế đánh giá cao.

Bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại, bé 10 tuổi tử vong sau 3 tháng

LH |

Bé trai 10 tuổi ở huyện Yên Châu, Sơn La bị chó cắn cách đây 3 tháng nhưng gia đình không cho đi tiêm phòng dại. Ngày 9.4, bé đã tử vong.

Bệnh nhân tố nhà thuốc bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai nói "không"

H.Giang |

Bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1977), trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, đang rất bức xúc phản ánh Nhà thuốc số 8 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bán thuốc "rởm" cho bệnh nhân. Trong khi phía bệnh viện vẫn khẳng định không có chuyện này.

Nước ép rau quả có tốt như bạn tưởng?

Kim Anh |

Sử dụng nước ép trái cây là lựa chọn thay thế hiệu quả khi muốn tránh ăn trực tiếp các loại trái cây và rau tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp. Liệu việc ép nước rau quả có làm mất đi chất dinh dưỡng trong các loại thực phẩm này?