Bệnh viện dã chiến hoạt động hết công suất: "Có khó khăn nhưng không lớn"

Thanh Chân |

Theo bác sĩ Lê Văn Phương - Phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 1 (TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân, sử dụng hết số giường được giao. Với lượng bệnh nhân này, nhân viên y tế còn gặp khó khăn, vất vả nhưng không lớn và đã quen với công việc.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27.4 đến nay, TPHCM đã có hơn 12.000 trường hợp mắc COVID-19 và hiện là địa phương có số ca mắc COVID-19 lớn nhất cả nước. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp với số ca mắc tiếp tục tăng nhanh.

Đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định, việc bổ sung thêm các bệnh viện dã chiến chuyên thu dung điều trị các trường hợp mới mắc hoặc các trường hợp đang được cách ly (F1) không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ (chiếm khoảng 80% các trường hợp) là rất cần thiết, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế, vừa giảm tải cho các bệnh viện đã chuyển đổi công năng.

Theo bác sĩ Lê Văn Phương - Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP. Thủ Đức, phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 1 (đặt tại ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 bệnh nhân, sử dụng hết số giường được giao. Điều kiện chăm sóc cho bệnh nhân của bệnh viện được đảm bảo ở mức cơ bản.

Tổng số nhân viên y tế, quân đội... làm việc tại đây có khoảng 450 người. Nhân viên bệnh viện được chia thành các ca trực. Mỗi ngày có 2 lần kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, nhân viên y tế cũng trực điện thoại, phòng trường hợp có cuộc gọi khẩn từ người bệnh.

Xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 luôn thường trực tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 luôn thường trực tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

"Đương nhiên khó khăn, vất vả là luôn có, tuy nhiên không lớn. Chẳng hạn như ăn uống, sinh hoạt hay nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ chỉ đạt ở mức tương đối. Còn động lực để vượt qua thì cũng giống như mọi người, vì cuộc chiến chống COVID-19, lấy lại sự bình an cho người dân" - bác sĩ Phương chia sẻ.

Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, TPHCM đưa vào hoạt động 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với tổng công suất tiếp nhận, điều trị lên đến 12.000 giường. Hiện, Thành phố chuẩn bị sẵn sàng phương án điều trị với 50.000 giường để tiếp nhận, điều trị ca nhiễm COVID-19.

Để hỗ trợ thành phố kiểm soát dịch COVID-19, thời gian qua, các "chiến sĩ áo trắng" luôn sẵn sàng tham gia, góp sức cùng các đồng nghiệp nơi chiến tuyến dù đôi lúc gặp khó khăn, vất vả.

Sở Y tế TPHCM cũng ghi nhận và trân trọng những nỗ lực hết mình để cùng chung tay chống dịch của đội ngũ nhân viên y tế của tất cả các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

2 quận tại TP.HCM bắt đầu thí điểm cách ly F1 tại nhà

MINH QUÂN |

Hiện TPHCM đã triển khai cách ly F1 tại nhà đối với một vài trường hợp tại quận 3 và Phú Nhuận. Sắp tới, số ca F1 cách ly tại nhà sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn TPHCM với những đối tượng đủ điều kiện đáp ứng.

Nhà thuốc ở TP.HCM “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Một số nhà thuốc ở TPHCM vẫn “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt... phải khai báo y tế hoặc chỉ đến điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 khi được khách hàng báo có triệu chứng nghi ngờ.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động

Thanh Chân |

Sáng 28.6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 có quy mô 1.000 giường đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã đi vào hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

2 quận tại TP.HCM bắt đầu thí điểm cách ly F1 tại nhà

MINH QUÂN |

Hiện TPHCM đã triển khai cách ly F1 tại nhà đối với một vài trường hợp tại quận 3 và Phú Nhuận. Sắp tới, số ca F1 cách ly tại nhà sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn TPHCM với những đối tượng đủ điều kiện đáp ứng.

Nhà thuốc ở TP.HCM “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Một số nhà thuốc ở TPHCM vẫn “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt... phải khai báo y tế hoặc chỉ đến điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 khi được khách hàng báo có triệu chứng nghi ngờ.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 ở TPHCM đi vào hoạt động

Thanh Chân |

Sáng 28.6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 có quy mô 1.000 giường đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã đi vào hoạt động.