Bệnh viện Chợ Rẫy gấp rút sửa chữa lò sản xuất phóng xạ hư hỏng

Kim Đồng |

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đang gấp rút cho sửa chữa lò sản xuất phóng xạ phục vụ hệ thống chụp PET - CT bị ngưng hoạt động do hư hỏng.

Trước đó báo chí thông tin, lò sản xuất phóng xạ ở bệnh viện Chợ Rẫy bị hư hỏng, gây trở ngại cho nhiều bệnh nhân có nhu cầu chụp PET-CT toàn thân để chẩn đoán bệnh lý ung thư. Việc lò sản xuất phóng xạ bị hỏng buộc bệnh nhân tại TPHCM phải đi lại hàng ngàn km để chụp PET-CT (chụp tại Hà Nội, Đà Nẵng). 

Trước thông tin trên, chiều 28.6, TS .BS Nguyễn Xuân Cảnh - Trưởng Khoa y học hạt nhân bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện đơn vị đang gấp rút cho sửa chữa máy và dự kiến hoạt động trở lại vào tuần sau.

Cũng theo BS Cảnh, để có thể chụp được PET-CT, trước tiên bệnh nhân được tiêm thuốc phóng xạ để ghi hình chi tiết nơi tổn thương. Thuốc này do lò thuốc phóng xạ đặt tại bệnh viện Chợ Rẫy sản xuất. Hiện bệnh viện cung cấp thuốc cho hai bệnh viện có hệ thống PET-CT ở TP.HCM là Nhân dân 115 và Quân y 175.

Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi đặt hệ thống sản xuất thuốc phóng xạ duy nhất ở phía Nam. Theo đó, để có thể chụp được PET-CT, trước tiên bệnh nhân được tiêm thuốc phóng xạ để ghi hình chi tiết nơi tổn thương. Thuốc này do lò thuốc phóng xạ đặt tại bệnh viện Chợ Rẫy sản xuất.

Hệ thống sản xuất phóng xạ này đã hoạt động được hơn 10 năm và cũng có trục trặc, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên lần này, việc hư hỏng kéo dài hơn một tháng đã gây trở ngại cho nhiều bệnh nhân có nhu cầu chụp PET-CT toàn thân để chẩn đoán bệnh lý ung thư. Bệnh viện đang gấp rút sửa chữa máy để phục vụ lại cho bệnh nhân.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nữ bác sĩ sản khoa bị người nhà bệnh nhân đấm bầm mặt tại bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Khó chịu với tiếng loa phát thanh thông báo của khoa sản, chồng một bệnh nhân đã đấm bầm mặt nữ bác sĩ sản khoa trong lúc chờ vợ sinh.

Truyền 22 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân tai biến sản khoa tại Lai Châu

V. Tuấn |

Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu) vừa tiếp nhận một bệnh nhân tai biến sản khoa do rau cài răng lược. Bệnh nhân được truyền 22 đơn vị máu cấp cứu.

Phẫu thuật “kép” cứu sống bệnh nhân vừa chấn thương sọ não, vừa bị vỡ ruột

Thanh Thanh |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch: Vừa chấn thương sọ não rất nặng, vừa vỡ ruột non, rách ruột già, vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến tỉnh…

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nữ bác sĩ sản khoa bị người nhà bệnh nhân đấm bầm mặt tại bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Khó chịu với tiếng loa phát thanh thông báo của khoa sản, chồng một bệnh nhân đã đấm bầm mặt nữ bác sĩ sản khoa trong lúc chờ vợ sinh.

Truyền 22 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân tai biến sản khoa tại Lai Châu

V. Tuấn |

Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu) vừa tiếp nhận một bệnh nhân tai biến sản khoa do rau cài răng lược. Bệnh nhân được truyền 22 đơn vị máu cấp cứu.

Phẫu thuật “kép” cứu sống bệnh nhân vừa chấn thương sọ não, vừa bị vỡ ruột

Thanh Thanh |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch: Vừa chấn thương sọ não rất nặng, vừa vỡ ruột non, rách ruột già, vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến tỉnh…