Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cùng đưa cơ sở 2 vào hoạt động

Thùy Linh |

Chiều 21.10, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hai công trình này được kỳ vọng sẽ giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến TƯ.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo của các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Hà Nam dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Xuất phát từ nhu cầu đầu tư của các bệnh viện, Bộ Y tế đã đề xuất báo cáo Chính phủ và đã được Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối tại Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh gồm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 với 1.000 giường bệnh, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM 1.000 giường bệnh, Bệnh viện Ung bướu HCM cơ sở 2 -1.000 giường, Viện Chấn thương chỉnh hình BV 175-500 giường".

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm những người bệnh đầu tiên đến khám tại cơ sở 2 của BV Bạch Mai. Ảnh: T.D
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm những người bệnh đầu tiên đến khám tại cơ sở 2 của BV Bạch Mai. Ảnh: T.D

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đây là 5 bệnh viện lớn, tiêu chuẩn hiện đại đồng bộ, sánh ngang tầm quốc tế, để cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và giảm việc người dân phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đây là 2 công trình bệnh viện hiện đại được xây dựng theo hướng tiếp cận mới thân thiện với bệnh nhân, tạo sự tiện nghi và tác động tích cực đến thời gian phục hồi của người bệnh; đồng thời cũng tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên y tế. Sau khi dự án hoàn thành, người dân sẽ được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam.

Trong quá trình triển khai mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ ngành, của chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, sự nỗ lực của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay dự án đã khánh thành Khu khám bệnh ban ngày và chuẩn bị đưa vào phục vụ nhân dân.

"Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vận hành sử dụng một cách có hiệu quả dự án, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân"- Bộ trưởng Kim Tiến nhấn mạnh. 

Hình ảnh những người dân đầu tiên đến khám tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam:

Người dân đến khám tại BV Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: T.D
Người dân đến khám tại BV Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: T.D
Người dân đi khám rất đông. Ảnh: T.D
Người dân đi khám rất đông. Ảnh: T.D
Một người dân lẫy máu xét nghiệm. Ảnh: T.D
Một người dân lấy máu xét nghiệm. Ảnh: T.D
Nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2. Ảnh: T.D
Nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2. Ảnh: T.D
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghi đường dây bán thận: Bệnh viện Việt Đức khẳng định quy trình hiến thận chặt chẽ

L.Hà |

Công an TP. Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây mua bán thận người với giá hàng trăm triệu đồng. Từ việc buôn bán tạng trên, dư luận nghi ngờ việc hiến - tặng tạng, cụ thể là thận có đơn giản?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nghi đường dây bán thận: Bệnh viện Việt Đức khẳng định quy trình hiến thận chặt chẽ

L.Hà |

Công an TP. Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây mua bán thận người với giá hàng trăm triệu đồng. Từ việc buôn bán tạng trên, dư luận nghi ngờ việc hiến - tặng tạng, cụ thể là thận có đơn giản?