Bệnh viện Bạch Mai "trở lại", quy trình khám chữa bệnh thay đổi ra sao?

Thảo Anh - Thanh Nga |

Sau một thời gian cách ly vì dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu khám bệnh trở lại từ ngày 4.5. Quy trình tái khám và khám chữa bệnh tại bệnh viện này đã thay đổi ra sao?

Sau một thời gian cách ly vì dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu khám bệnh trở lại từ ngày 4.5. Mặc dù đã tổ chức những biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch song khi người dân tứ xứ đổ về, bệnh viện tiềm ẩn nguy cơ ra sao và biện pháp phòng dịch COVID-19 như thế nào? Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng. Ảnh: Tuấn Anh.
Tiến sĩ Dương Đức Hùng. Ảnh: Tuấn Anh.

Thưa ông, Bệnh viện Bạch Mai vừa trải qua một thời gian khó khăn khi trở thành "ổ dịch" COVID-19. Sau thời gian cách ly và giãn cách xã hội phòng dịch, khi mở cửa khám bệnh trở lại, bệnh viện gặp những áp lực như thế nào?

- Việc tái khởi động lại các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai sau một thời gian dài giãn cách cũng là nhu cầu cần thiết của bệnh nhân, của bệnh viện. Về nguyên tắc khi triển khai, chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho người bệnh, người nhà và cho cả nhân viên y tế. Đó là mục tiêu mà trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi đau đáu suy nghĩ kịch bản, điều chỉnh phù hợp diễn biến dịch bệnh ngoài xã hội.

Tôi rất mừng khi Việt Nam đã có những bước tiến hết sức ngoạn mục trong vấn đề kìm chế sự phát triển của dịch COVID-19 trong khi thế giới đang chưa đến đỉnh. Đó là một kỳ tích, tuy nhiên chúng ta không được chủ quan.

Tất cả các hoạt động sàng lọc từ khai báo y tế, khai báo yếu tố nguy cơ dịch tễ đều được triển khai một cách nghiêm túc, nghiêm túc đến mức nghiêm khắc đối với tất cả đối tượng. Trong ngày đầu tiên khám lại, chúng tôi đã đón 1.700 bệnh nhân và những người bệnh đã nằm trong chương trình, ví dụ chương trình cao huyết áp, tiểu đường, ung thư... bị gián đoạn khám chữa bệnh.

Cụ thể, quy trình phân luồng bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai khi mở khám lại như thế nào, thưa ông?

-  Một quy trình tái khám, khám bệnh bắt đầu từ khi bệnh nhân và người nhà bước chân vào bệnh viện cho đến khi họ ra khỏi bệnh viện. Bệnh nhân được sàng lọc ngay, tất cả các triệu chứng, về triệu chứng ho sốt, về mặt hô hấp, bệnh nhân đã được sát khuẩn tay một cách bắt buộc, được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo về tình trạng sức khỏe, các dấu hiệu liên quan, các dấu hiệu dịch tễ một cách đầy đủ và 100% bệnh nhân đến khám đều phải tuân thủ theo quy định đó để đảm bảo được cho họ hệ số an toàn cao nhất.

Những bệnh nhân trong chương trình được kiểm soát tốt vì chúng tôi cho bệnh nhân đặt lịch khám theo ngày theo giờ và để giãn cách chứ không phải tất cả dồn lên một lúc. Thứ hai là rút ngắn thời gian chờ đợi khám cũng là trọng tâm hướng tới chất lượng khám trong thời điểm dịch bệnh.

Nhóm đối tượng thứ 2 là đối tượng đến bất chợt, không nằm trong chương trình, không đặt lịch hẹn, chúng tôi cũng tổ chức tăng số lượng phòng khám, tăng thêm các bác sĩ chuyên khoa để cho họ được khám trong điều kiện an toàn khám chữa bệnh lên trên hết.

Vậy dù đã chuẩn bị các phương pháp phòng dịch, song trước yếu tố nguy cơ của người bệnh tứ xứ đổ, về, Bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ không may trở thành "ổ dịch" một lần nữa hay không và bệnh viện đã chuẩn bị kịch bản cho tình huống này hay chưa, thưa ông?

- Kịch bản được chuẩn bị không chỉ cho riêng Bạch Mai mà cho tất cả hệ thống y tế nói chung. Mặc dù cho tới bây giờ đã hơn hai tuần chúng ta không có thêm ca nhiễm nào mới nhưng không được chủ quan. Bạch Mai có những sự vui mừng chung với xã hội nhưng không sao nhãng các công tác chống dịch. Hy vọng rằng, với những triển khai của Bạch Mai, chúng tôi sẽ kiểm soát tốt và chắc chắn sẽ không trở thành "ổ dịch" một lần nữa.

Chúng tôi triển khai theo rất nhiều phương án, rất nhiều kịch bản và thậm chí nếu có một bệnh nhân được phát hiện dương tính thì bệnh nhân đó cũng được nằm ở những khu đã chuẩn bị sẵn để đảm bảo không có tình trạng phải cách ly cả bệnh viện hoặc là cách ly một khoa mà chỉ là một khu vực nhỏ. Nhân viên y tế cũng đã được tập huấn, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ để khi có tình huống không may thì cũng không có lây nhiễm chéo từ bệnh nhân sang thầy thuốc và từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!

Thảo Anh - Thanh Nga
TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc BV Bạch Mai: "Bạch Mai chắc chắn không trở thành ổ dịch lần 2"

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Sau một thời gian cách ly vì dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu khám bệnh trở lại từ ngày 4.5. Với những kịch bản đã chuẩn bị, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận định bệnh viện sẽ không trở thành "ổ dịch" một lần nữa.

Bệnh nhân ùn ùn đến bệnh viện sau thời gian "nhịn khám" vì COVID-19

An An - Phương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sau thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân ùn ùn đổ về các bệnh viện sau thời gian gián đoạn việc khám chữa bệnh do dịch COVID-19.

Mới nhất dịch COVID -19: Bệnh viện Bạch Mai chưa khám chữa bệnh bình thường

Linh Chi - Đức Thiện |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế; khôi phục từng bước công tác khám chữa bệnh và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định giai đoạn từ nay đến 3.5, bệnh viện chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, những thông tin mới nhất dịch COVID-19 cũng được cập nhật Báo Lao Động cập nhật. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phó Giám đốc BV Bạch Mai: "Bạch Mai chắc chắn không trở thành ổ dịch lần 2"

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Sau một thời gian cách ly vì dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu khám bệnh trở lại từ ngày 4.5. Với những kịch bản đã chuẩn bị, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận định bệnh viện sẽ không trở thành "ổ dịch" một lần nữa.

Bệnh nhân ùn ùn đến bệnh viện sau thời gian "nhịn khám" vì COVID-19

An An - Phương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sau thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân ùn ùn đổ về các bệnh viện sau thời gian gián đoạn việc khám chữa bệnh do dịch COVID-19.

Mới nhất dịch COVID -19: Bệnh viện Bạch Mai chưa khám chữa bệnh bình thường

Linh Chi - Đức Thiện |

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế; khôi phục từng bước công tác khám chữa bệnh và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định giai đoạn từ nay đến 3.5, bệnh viện chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, những thông tin mới nhất dịch COVID-19 cũng được cập nhật Báo Lao Động cập nhật.