Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh

Nhóm PV |

Ngay sau khi chính thức được dỡ bỏ lệnh cách ly 14 ngày, Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết phía bệnh viện đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty Trường Sinh.

Đúng 0h ngày 12.4, Bệnh viện Bạch Mai đã được dỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày kể từ 28.3. Chia sẻ cảm xúc trước sự kiện đặc biệt này, Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn nhận định: đây là tiền đề quan trọng để bệnh viện quay lại hoạt động bình thường, khám chữa bệnh chăm sóc cho các bệnh nhân.

Trước câu hỏi có tiếp tục hợp tác với công ty Trường Sinh, ông Tuấn khẳng định là không. "Chúng tôi đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh, và sẽ tổ chức đấu thầu tìm đối tác khác đảm bảo uy tín cũng như chất lượng cung cấp bữa ăn cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đặc biệt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", Giáo sư Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng.

"Đây là một bài toán hết sức khó khăn, không hề đơn giản bởi đơn vị cung cấp thức ăn cho bệnh nhân, nhân viên y tế của chúng tôi lại chính là nơi tạo ra nguồn lây nhiễm", Giáo sư Tuấn nói thêm.

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu của bệnh nhân sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai đã cho lắp thêm 100 thùng nước vừa lọc vừa đun để có nước nóng cho người bệnh. Mỗi giờ, 100 thùng nước này có thể cung cấp 3.500 lít nước nóng cho các bệnh nhân.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai phải thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trước sự diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, trong số 44 trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới bệnh viện có 26 nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 người nhà nhân viên Công ty Trường Sinh, 2 nhân viên y tế, 2 bệnh nhân, 9 người nhà/người chăm sóc bệnh nhân, 1 người đến khám tại bệnh viện, 3 người lây thứ phát từ người lây tại bệnh viện.

Khoảnh khắc dỡ bỏ cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng.
Khoảnh khắc dỡ bỏ cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng.

Giáo sư Tuấn cũng cho biết Bệnh viện Bạch Mai chưa thể ngay lập tức hoạt động như bình thường, do cần có thời gian  để củng cố lại toàn bộ hệ thống chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm ở trong bệnh viện nên bệnh viện sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 5.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xúc động giây phút BV Bạch Mai dỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly vì COVID-19

Nhóm PV |

0h ngày 12.4, rào chắn cách ly được gỡ bỏ tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đều vui mừng khi từ giây phút này lệnh cách ly tại đây chính thức được gỡ bỏ.

Chính thức dỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày cách ly vì COVID-19

Nhóm Phóng viên |

0h00 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã chính thức dỡ các chốt phong tỏa bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày bệnh viện cách ly toàn diện để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bác sĩ, bệnh nhân BV Bạch Mai mong mỏi phút giây gỡ phong tỏa vì COVID-19

Nhóm PV |

Đúng 0h ngày 12.4, bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức được dỡ lệnh phong toả kể từ ngày 28.3. Các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện đều đang rất chờ đợi khoảnh khắc lệnh cách ly do COVID-19 được dỡ bỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động giây phút BV Bạch Mai dỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly vì COVID-19

Nhóm PV |

0h ngày 12.4, rào chắn cách ly được gỡ bỏ tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đều vui mừng khi từ giây phút này lệnh cách ly tại đây chính thức được gỡ bỏ.

Chính thức dỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày cách ly vì COVID-19

Nhóm Phóng viên |

0h00 giờ ngày 12.4, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã chính thức dỡ các chốt phong tỏa bệnh viện Bạch Mai sau 14 ngày bệnh viện cách ly toàn diện để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bác sĩ, bệnh nhân BV Bạch Mai mong mỏi phút giây gỡ phong tỏa vì COVID-19

Nhóm PV |

Đúng 0h ngày 12.4, bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức được dỡ lệnh phong toả kể từ ngày 28.3. Các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện đều đang rất chờ đợi khoảnh khắc lệnh cách ly do COVID-19 được dỡ bỏ.