Bệnh viện 108 lên tiếng về việc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nội đến khám

Thùy Linh |

Ngày 12.8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cung cấp thông tin về việc bệnh nhân (ở Hải Dương) được phát hiện mắc COVID-19 tại Hà Nội đã đến khám bệnh tại bệnh viện vào ngày 8.8.

Theo đó, khoảng ngày 31.7, bệnh nhân V.D.B, 63 tuổi, địa chỉ: Bình Giang, Hải Dương, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi.

Ngày 8.8, bệnh nhân đi cùng vợ đến khám tại Bệnh viện TWQĐ 108, bệnh nhân được phân luồng ngay từ cổng và đưa thẳng vào Phòng khám COVID-19 sàng lọc riêng biệt. Tại đây, Bác sĩ của Bệnh viện đã khám và cho xét nghiệm máu, chụp Xquang tim phổi, tất cả đều thực hiện tại chỗ.

Kết quả cho thấy Bạch cầu tăng cao (21,58 G/l), N (bạch cầu đa nhân trung tính) tăng (82%), Xquang có tổn thương phổi, chẩn đoán sơ bộ: Theo dõi giãn phế quản, phế nang 2 bên phổi.

Bác sĩ của Phòng khám đã giải thích cho bệnh nhân về việc chuyển tuyến điều trị. Ngay sau đó, bệnh nhân rời khỏi Bệnh viện và không khám ở bất kỳ địa điểm nào khác trong Bệnh viện TWQĐ 108.

"Như vậy, tại Bệnh viện TWQĐ 108 bệnh nhân chỉ tiếp xúc với bác sĩ, điều dưỡng của Phòng khám COVID-19. Trong quá trình thăm khám, tiếp xúc với bệnh nhân, các nhân viên y tế luôn mang mặc đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân và tuân thủ các biện pháp phòng dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn đúng quy định"- thông tin từ bệnh viện TƯQĐ 108 khẳng định.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng vừa công bố ca bệnh 867 (BN867) là nam, 63 tuổi; ở Bình Giang, Hải Dương. Ngày 31.7.2020, bệnh nhân có ho, mệt mỏi.

Ngày 8.8.2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 9.8.2020 khám và nhập Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng, ngày 10.8.2020 lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, kết quả lần 1 âm tính.

Ngày 11.8.2020 lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đều dương tính với SARS-CoV-2.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca ghi nhận tại Hà Nội

Thuỳ Linh |

Tối 12.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 14 ca mắc COVID-19 mới (BN867-880); trong đó 1 ca ghi nhận tại Hà Nội (có địa chỉ Hải Dương), 13 ca tại Đà Nẵng.

Khung cảnh đìu hiu quanh quán bia Lộc Vừng vừa có ca nghi mắc COVID-19

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Hàng loạt hàng quán tạm đóng cửa, ngừng tiếp khách quanh khu vực quán bia hơi Lộc Vừng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp ông V.D.B (63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội không có mối liên hệ với Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ca nghi nhiễm mới là trường hợp 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương; theo điều tra ban đầu, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca ghi nhận tại Hà Nội

Thuỳ Linh |

Tối 12.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 14 ca mắc COVID-19 mới (BN867-880); trong đó 1 ca ghi nhận tại Hà Nội (có địa chỉ Hải Dương), 13 ca tại Đà Nẵng.

Khung cảnh đìu hiu quanh quán bia Lộc Vừng vừa có ca nghi mắc COVID-19

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Hàng loạt hàng quán tạm đóng cửa, ngừng tiếp khách quanh khu vực quán bia hơi Lộc Vừng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp ông V.D.B (63 tuổi, địa chỉ ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Hà Nội không có mối liên hệ với Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ca nghi nhiễm mới là trường hợp 63 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương; theo điều tra ban đầu, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng, chưa rõ nguồn lây bệnh.