Bệnh nhi nguy kịch do vừa sốt xuất huyết vừa bị biến chứng hậu COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Cậu bé 15 tuổi trải qua hơn nửa tháng trong tình trạng nguy kịch khi nhiễm cùng lúc sốt xuất huyết Dengue, nhiễm trùng nặng và biến chứng hậu COVID-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhi P.N.V.H (15 tuổi, Đồng Tháp) mắc phải hội chứng cơn bão Cytokine.

Khai thác bệnh sử ghi nhận 2 ngày trước nhập viện, trẻ sốt cao liên tục, nổi mề đay. Bệnh nhi từng nhập viện khoa Nhiễm điều trị COVID-19 vào tháng 12.2021.

Tại khoa Nhiễm, trẻ sốt cao liên tục, được truyền dịch điện giải theo phác đồ sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, V.H nhanh chóng lơ mơ, ngủ gà, sốt cao khó hạ, mạch luôn nhanh nguy kịch, được chuyển khoa Hồi sức tích cực sau 4 ngày điều trị.

Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho hay V.H nhanh chóng được ổn định hô hấp, huyết động và tiến hành lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ để loại bỏ cơn bão Cytokine.

Bệnh nhi được áp dụng lọc máu hấp phụ và lọc máu liên tục để giảm phản ứng viêm, hỗ trợ chức năng các cơ quan, song song với điều trị nhiễm trùng tích cực, dinh dưỡng đường tĩnh mạch, Globulin huyết thanh miễn dịch phù hợp,... để giải quyết tình trạng đồng nhiễm nhiều tác nhân (siêu vi Dengue, vi trùng) và phản ứng viêm liên quan SARS-CoV-2.

Những tác nhân này tạo phản ứng viêm rất mạnh, gây ra cơn bão Cytokine, tấn công mạnh và gây tổn thương nhiều cơ quan, suy gan thận, não, rối loạn đông máu nặng. 

V.H đã trải qua nửa tháng trị bệnh. Hiện, sức khỏe của H dần ổn định và phục hồi các chức năng sống. Trường hợp của V.H là một trong những ca nhiễm trùng huyết nặng - sốc nhiễm trùng đầu tiên được áp dụng lọc máu hấp phụ để loại bỏ cơn bão Cytokine tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trong thời gian này, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hiện có rất nhiều ca bệnh nặng nguy kịch, trong đó có nhiều bệnh nhi trẻ và không có bệnh lý nền. Người dân không được chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh.

Cơn bão Cytokine thời gian gần đây phổ biến trong sinh bệnh học của COVID-19. Cơn bão Cytokine là tình trạng nhiễm trùng nặng, đáp ứng miễn dịch thái quá của cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh tạo ra lượng lớn các chất trung gian viêm, kích hoạt đông máu, tổn thương đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Lọc máu hấp phụ là kĩ thuật cao dùng màng lọc đặc biệt có chức năng hấp phụ các Cytokine ngay lập tức, giảm tổn thương các cơ quan do các chất trung gian viêm cơ thể tạo ra.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

13.520 ca mắc sốt xuất huyết, Bí thư TPHCM chỉ đạo ngăn chặn từ xa

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc có 13.500 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 9 ca tử vong, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo ngăn chặn từ xa trước khi dịch có diễn biến xấu, phức tạp khó lường hơn.

Bên trong nơi bệnh nhi chống chọi với bệnh sốt xuất huyết mức độ nặng nhất

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Khoa Hồi sức bệnh nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, đang điều trị cho nhiều trẻ bị rơi vào tình trạng bệnh sốt xuất huyết nặng ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Trong khu vực này, có nhiều bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, tổn thương đa cơ quan, phải nhờ sự trợ giúp của máy thở, máy lọc máu.

Những việc làm sai lầm khi mắc sốt xuất huyết khiến bệnh trở nặng nhanh

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Theo Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự ý truyền dịch không đúng phác đồ khiến bệnh trở nặng.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

13.520 ca mắc sốt xuất huyết, Bí thư TPHCM chỉ đạo ngăn chặn từ xa

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc có 13.500 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 9 ca tử vong, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo ngăn chặn từ xa trước khi dịch có diễn biến xấu, phức tạp khó lường hơn.

Bên trong nơi bệnh nhi chống chọi với bệnh sốt xuất huyết mức độ nặng nhất

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Khoa Hồi sức bệnh nhiễm và COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, đang điều trị cho nhiều trẻ bị rơi vào tình trạng bệnh sốt xuất huyết nặng ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Trong khu vực này, có nhiều bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, tổn thương đa cơ quan, phải nhờ sự trợ giúp của máy thở, máy lọc máu.

Những việc làm sai lầm khi mắc sốt xuất huyết khiến bệnh trở nặng nhanh

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Theo Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự ý truyền dịch không đúng phác đồ khiến bệnh trở nặng.