Bệnh nhân ung thư từng bị bệnh viện ở Singapore trả về được cứu sống

Thùy Linh |

Bệnh nhân tiền sử u lympho tế bào B đã phẫu thuật cắt đoạn ruột và điều trị ung thư bằng hóa chất nhiều đợt tại một bệnh viện ở Singapore từ năm 2015. Khi về Việt Nam, bệnh nhân chỉ còn "1% sự sống", theo đánh giá của các bác sĩ. 

Bệnh nhân N.T.L có tiền sử u lympho tế bào B đã phẫu thuật cắt đoạn ruột và điều trị hóa chất nhiều đợt tại một bệnh viện ở Singapore từ năm 2015.

Cuối tháng 7.2022 bệnh nhân chán ăn, sút cân, đại tiện phân đen, thể trạng suy kiệt, mệt mỏi. Gia đình đưa bệnh nhân quay lại Singapore tuy nhiên, các giáo sư đánh giá giai đoạn bệnh đã quá nặng và khuyên gia đình nên đưa bệnh nhân về Việt Nam.

Ngay khi xuống sân bay, xe cấp cứu đã chờ sẵn và đưa bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Qua 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân không tiến triển, xuất huyết ngày càng nặng, tiên lượng xấu, bệnh viện tư vấn cho gia đình đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc.

Gia đình có nguyện vọng cho bệnh nhân chuyển sang Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và nhập viện ngày 22.8.2022.

Tối ngày 23.8.2022, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, và các bác sĩ trao đổi với gia đình nên cho bà về nhà chăm sóc vì khả năng sống quá thấp.

“Vì quá thương yêu bà, tôi và gia đình với tinh thần còn nước còn tát, đưa bà vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông”- chồng bệnh nhân chia sẻ.

Lúc này, bệnh nhân L được người nhà đưa vào khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng rất nặng. Thể trạng bệnh nhân gầy, suy kiệt, da xanh tái, mạch nhanh, nhỏ, HA giao động, đại tiện phân đen liên tục, huyết sắc tố còn 50g/l (bình thường 140-150g/l).

Các bác sĩ đã tích cực truyền máu, nâng cao thể trạng và tìm nguyên nhân xuất huyết tiêu hoá. Sau khi xác định khối u lympho tái phát ở ruột non gây chảy máu, hội chẩn với các bác sĩ khoa ngoại tiêu hoá và gây mê hồi sức, bệnh nhân được lên lịch phẫu thuật để xử lí nguyên nhân chảy máu.

BS CKII Bùi Đức Duy - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhận định trước mổ: “Đây là một trường hợp bệnh phức tạp, bệnh nhân đã có mổ cũ, thể trạng bệnh nhân suy kiệt, ung thư đã điều trị nhiều năm, xuất huyết rất nặng do khối u tái phát ở ruột non, sa lồi thành bụng do mổ cũ.

Tiên lượng cuộc mổ vô cùng khó khăn do bệnh nặng, thể trạng suy kiệt, thiếu máu, viêm phổi, dính do mổ cũ, do u tái phát xâm lấn các tạng, mạch máu... Tuy nhiên nếu không phẫu thuật thì tình trạng chảy máu sẽ càng ngày càng trầm trọng và bệnh nhân sẽ không qua khỏi”.

Bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Ảnh: BVCC

Với quyết tâm của gia đình và các bác sĩ, cuộc phẫu thuật đã tiến hành trong hơn ba giờ đồng hồ, đúng như nhận định ban đầu, tổn thương phức tạp gồm khối u ruột non lớn 5x6 cm là nguyên nhân chính gây chảy máu, xâm lấn 1 quai ruột non bên cạnh gây thủng và xâm lấn đáy bàng quang, thành bụng sa lồi và dính ruột do mổ cũ...

Với sự phối hợp của các khoa bệnh nhân được theo dõi sát sao, điều trị tích cực.

Sau mổ ngày thứ 10 bệnh nhân đã có thể tự ngồi được, ăn uống tốt, đại tiện bình thường, không còn tính trạng chảy máu. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ ung thư cổ tử cung từ hóa chất làm tóc

Hiếu Ngân |

Các chuyên gia cho rằng phái nữ nên hạn chế sử dụng hóa chất làm tóc bởi một nghiên cứu đã chứng minh rằng, ung thư cổ tử cung và hóa chất làm tóc có liên quan đến nhau.

Tâm lý e ngại nhiều phụ nữ trì hoãn khám sàng lọc phát hiện ung thư vú

Hà Lê |

Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do yếu tố tâm lý nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để được phát hiện sớm ung thư vú.

Tỉ lệ chữa khỏi ung thư vú tại Việt Nam đạt 70%, ngang các nước tiên tiến

Thùy Linh |

Theo thống kê, mỗi năm cả nước có 21.555 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 25,8% tổng số các bệnh ung thư ở nữ giới. Tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy cơ ung thư cổ tử cung từ hóa chất làm tóc

Hiếu Ngân |

Các chuyên gia cho rằng phái nữ nên hạn chế sử dụng hóa chất làm tóc bởi một nghiên cứu đã chứng minh rằng, ung thư cổ tử cung và hóa chất làm tóc có liên quan đến nhau.

Tâm lý e ngại nhiều phụ nữ trì hoãn khám sàng lọc phát hiện ung thư vú

Hà Lê |

Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do yếu tố tâm lý nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để được phát hiện sớm ung thư vú.

Tỉ lệ chữa khỏi ung thư vú tại Việt Nam đạt 70%, ngang các nước tiên tiến

Thùy Linh |

Theo thống kê, mỗi năm cả nước có 21.555 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 25,8% tổng số các bệnh ung thư ở nữ giới. Tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.