Bệnh nhân Thuỵ Điển số 237 mắc COVID-19: Cách ly 89 y bác sĩ ở 4 bệnh viện

Nguyễn Hà |

Bệnh nhân Thuỵ Điển mắc COVID-19 đã tiếp xúc gần với 101 người, có lịch trình di chuyển phức tạp.

Cách ly 89 y bác sĩ tại 4 bệnh viện

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bộ y tế công bố Bệnh nhân 237 dương tính (Bệnh nhân người Thuỵ Điển), Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Trung tâm dịch bệnh khẩn trương xác định số người có liên quan đến bệnh nhân 237.

Sau 5 tiếng đồng hồ khẩn trương xác định đã xác định được lịch trình của bệnh nhân 237 đã tiếp xúc tổng cộng với 101 trường hợp F1 và gần 200 F2. Toàn bộ số F1 đã được chuyển đến bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra dịch tễ tại các khu vực liên quan, các nhân viên y tế bị cách ly gồm 18 người Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, 45 người Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, 4 người Bệnh viện E và 22 người Bệnh viện Việt Pháp. 

Cùng với đó là 12 nhân viên một khách sạn tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, cũng cách ly vì tiếp xúc gần với bệnh nhân 237.

Bác sĩ chủ động đề nghị lấy mẫu xét nghiệm

Theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Bệnh nhân Thuỵ Điển nhập viện khoảng 9h30 ngày 1.4.2020 (chuyển từ Bệnh viện Đức Giang sang). Trước khi nhập viện, bệnh nhân cũng được kiểm tra thân nhiệt (không sốt), thực hiện khai báo y tế (không có yếu tố dịch tễ đi về từ vùng dịch) nên bệnh nhân được chuyển vào khoa khám bệnh.

Khu vực cách ly dịch COVID-19. Ảnh: T.H
Khu vực cách ly dịch COVID-19. Ảnh: T.H

Tại khoa khám bệnh, bệnh nhân được làm các xét nghiệm công thức máu, chụp MSCT, làm các xét nghiệm sàng lọc khác và cho nhập viện điều trị tại khoa hóa trị (H7) sau đó chuyển khoa ghép tế bào gốc (H8) cùng ngày.

Bệnh nhân lên khoa trong tình trạng: tỉnh, chảy máu mũi số lượng nhiều, khó cầm. Khoảng 14h viện Huyết học đã tiến hành giải thích về tình trạng bệnh nhân nặng của bệnh nhân đồng thời mời hội chẩn khoa Tai mũi họng của Bệnh viện E. Sau đó kíp bác sĩ của Bệnh viện E đã sang Viện để tiến hành làm thủ thuật nhét Merocell cầm máu (tổng cộng ekip có 4 người do 1 bác sĩ trưởng khoa thực hiện).

Ngày 2.4.2020, do bệnh nhân có yếu tố là người nước ngoài, đồng thời không phối hợp trong việc điều tra tiền sử dịch tễ, không thực hiện đeo khẩu trang tại phòng bệnh nên Viện huyết học đã chủ động đề nghị Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đến lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, kết quả dương tính ngày 3.4.2020.

Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân trên có xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, ban giám đốc bệnh viện đã họp và rà soát, triệu tập toàn bộ những nhân viên y tế, người tiếp xúc gần tại bệnh viện lên hội trường tầng 2 để tổ chức cách ly tập trung và nhờ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 (tổng cộng: 45 người F1).

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 20 triệu nếu không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người

Nguyễn Hà |

Cá nhân có thể bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng, trong khi đó tổ chức bị phạt đến 20.000.000 đồng nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 số 237 từng đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam

Nhóm PV |

Theo Bộ Y tế công bố, ca bệnh 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12.2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình (17.3), thành phố Hồ Chí Minh (21-22.3); quay lại Hà Nội từ 22.3 đến nay.

Hà Nội: Khách nước ngoài bị tai nạn, đi cấp cứu xét nghiệm ra mắc COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Tại quận Long Biên (Hà Nội) ghi nhận một trường hợp khách nước ngoài sau khi bị tai nạn được đưa đi cấp cứu, xét nghiệm ra kết quả mắc COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phạt đến 20 triệu nếu không thực hiện quy định hạn chế tập trung đông người

Nguyễn Hà |

Cá nhân có thể bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng, trong khi đó tổ chức bị phạt đến 20.000.000 đồng nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 số 237 từng đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam

Nhóm PV |

Theo Bộ Y tế công bố, ca bệnh 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12.2019, di chuyển nhiều địa điểm như Ninh Bình (17.3), thành phố Hồ Chí Minh (21-22.3); quay lại Hà Nội từ 22.3 đến nay.

Hà Nội: Khách nước ngoài bị tai nạn, đi cấp cứu xét nghiệm ra mắc COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Tại quận Long Biên (Hà Nội) ghi nhận một trường hợp khách nước ngoài sau khi bị tai nạn được đưa đi cấp cứu, xét nghiệm ra kết quả mắc COVID-19.