Bệnh nhân Young Matthew Houston, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ đã lấy vợ và sinh sống tại Đà Nẵng 5 năm. Tuy nhiên, sau một chuyến công tác dài ngày, ông Young Matthew đã buộc phải cách ly do có lịch trình di chuyển phức tạp qua các nước có dịch bệnh COVID-19.
Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm – Trưởng khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đơn vị tiếp nhận bệnh nhân nhập viện điều trị có biểu hiện ho, đau họng.
Sau 18 ngày điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần kiểm tra cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Được biết, trong thời gian điều trị, bệnh nhân rất vui vẻ hợp tác với các y bác sĩ, tinh thần thoải mái dù phải cách ly dài ngày.
Chia sẻ trong ngày được công bố khỏi bệnh và về nhà tiếp tục cách ly theo quy định, ông Young Matthew cho biết: “Tôi rất ấn tượng với Việt Nam và hệ thống y tế ở đây. Việt Nam đã làm rất tốt trong việc cách ly mọi người để chắc chắn rằng virus không lây lan trong xã hội.
Tôi muốn gửi lời cám ơn rất nhiều. Cám ơn Việt Nam đã cứu lấy tôi và bảo vệ gia đình tôi cũng như người dân. Các y bác sĩ ở đây đã làm rất tốt. Họ đã cứu mạng tôi, tôi rất xúc động."
Trước đó, ngày 14.3, Young Matthew - nam bệnh nhân người Mỹ đã di chuyển từ Singapore đến Đà Nẵng. Cán bộ kiểm dịch y tế tại sân bay Đà Nẵng nhận thấy bệnh nhân đi qua nhiều quốc gia đang có dịch COVID-19 bao gồm Đức, Hungary, Hà Lan và Singapore nên đã có báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng.
Nhận thấy nguy cơ mắc COVID-19 của hành khách trên khá cao, Ban Chỉ đạo cũng như ngành y tế đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly trường hợp này tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Ngày 15.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của nam bệnh nhân người Mỹ và kết quả lần 1 nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 nên đã chuyển mẫu bệnh phẩm đi Viện Pastuer Nha Trang theo quy định. Đến trưa 18.3, Viện Pasteur Nha Trang xác nhận bệnh nhân trên nhiễm SARS-CoV-2 và là ca nhiễm thứ 68 tại Việt Nam.
Bệnh nhân sau đó được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng cho đến khi khỏi bệnh.