Bệnh nhân N.V.V, nam 50 tuổi (địa chỉ tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vào viện lúc 21h00 ngày 12.2.2020, được xác định là ca bệnh dương tính với COVID-19 cuối cùng tính đến thời điểm này tại Việt Nam, khi trước đó, 15 bệnh nhân khác đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 là bố đẻ, đã tiếp xúc với người được xác định nhiễm COVID-19 từ Vũ Hán về ngày 30.1.2020. Người bệnh được xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính và được cách ly tập trung 4 ngày, tuy nhiên, đến ngày 11.2 bệnh nhân V có triệu chứng ho ít, chảy nước mũi, không sốt và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Ngày 12.2.2020, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bệnh nhân sốt 2 ngày 17.2 và 18.2.
Bệnh nhân được các y bác sĩ cách ly, chăm sóc và điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà- huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc, một trong những cơ sở y tế được đặt làm nơi chuyên biệt điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, sau 15 ngày cách ly và điều trị tích cực, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, thể trạng ổn định.
Bệnh nhân được xét nghiệm lại âm tính lần 1 ngày 23.2.2020, âm tính lần 2 ngày 24.2.2020 và âm tính lần 3 ngày 25.2.2020. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, thể trạng tốt. Các bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân được xuất viện, tuy nhiên vẫn tiếp tục cách ly để đảm bảo an toàn trước khi về với cộng đồng.
"Các y bác sĩ chăm lo cho chúng tôi tận tình, chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ. Họ liên tục động viên tinh thần cho chúng tôi, khiến cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi điều trị. Mặc dù căn bệnh mới, dư luận bên ngoài rất hoang mang, nhưng do được các y bác sĩ giải thích cặn kẽ nên chúng tôi không hoang mang, lo sợ, rất yên tâm cách ly và điều trị"- bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 chia sẻ niềm vui khi được điều trị khỏi.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc cho biết: Đây là một trong 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà - là cơ sở y tế tuyến huyện. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các y bác sĩ tuyến cơ sở và các đoàn y bác sĩ của các cơ sở khác hỗ trợ.
"Đến nay, chúng ta đã có thể nói kết thúc công tác điều trị cho các bệnh nhân dương tính, tuy nhiên, vẫn phải tiếp tục giám sát, cách ly đối với các ca bệnh nghi ngờ. Đây là thành công bước đầu của ngành y tế, nhưng chúng ta không được chủ quan, vẫn cần tích cực phòng chống dịch bệnh này, phải làm thật tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, kiên quyết không để dịch bệnh tiếp tục lây lan ra cộng đồng, lây lan cho các bệnh nhân khác"- ông Khoa nói.