Bệnh nhân ngộ độc patê chay được truyền huyết thanh kháng độc

TÂM AN |

Hai bệnh nhân ngộ độc patê chay được truyền huyết thanh kháng độc đã có những cải thiện về sức khoẻ.

Sáng 26.3, Sở Y tế TPHCM vừa thông tin thêm về sức khoẻ của các ca bệnh ngộ độc patê chay.

Theo đó, bệnh nhân nữ 53 tuổi (đang hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân Dân 115) và bé gái 16 tuổi (đang hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2) đã có biểu hiện cải thiện rõ rệt sau khi truyền huyết thanh kháng độc tố do các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai mang vào vào tối hôm qua (25.3).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân Dân 115, bệnh nhân nữ 53 tuổi đang trong tình trạng suy hô hấp nặng, hôn mê, liệt tứ chi (trước đó đã có ngưng tim 1 lần).

Sau khi truyền 1 lọ huyết thanh kháng độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum thì 3 giờ sau bệnh nhân có biểu hiện cải thiện sức cơ (từ 1/5 đã tăng lên 2/5), và có biểu hiện nghe hiểu.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé gái 16 tuổi đang suy hô hấp và được thở máy, đồng tử dãn 5mm, còn phản xạ ánh sáng, sức cơ 1/5 (chỉ cử động nhẹ đầu ngón tay).

Bệnh nhân được truyền huyết thanh kháng độc tố BAT (2/3 lọ) lúc 19h30 ngày 25.3, đến 3 giờ sau bệnh nhân có biểu hiện cải thiện sức cơ, các đầu ngón tay, chân có biên độ cử động rõ hơn.

Rạng sáng 26.3, khi được bác sĩ yêu cầu thì bé rung được cơ đùi, đồng tử 4mm có phản xạ ánh sáng tốt.

"Biểu hiện lâm sàng sau truyền huyết thanh kháng độc tố là bằng chứng cho thấy đây là những trường hợp ngộ độc thức ăn patê do độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum.

Hiện Bệnh viện Nhân Dân 115 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục hồi sức và theo dõi sát tình trạng của các bệnh nhân" - Sở Y tế khẳng định.

Được biết, trong đêm 25.3, Bệnh viện Nhân Dân 115 đã tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân có bệnh cảnh tương tự, cùng ăn bún riêu chay tại miếu ở Bình Dương.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Hai người nguy kịch sau khi ăn patê chay

Tâm An |

Một người phụ nữ tử vong sau khi dùng thực phẩm patê chay nghi có chứa độc tố Botulinum. Ngoài ra, con gái và chị gái của người này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Diễn biến sức khoẻ mới nhất của bệnh nhân ngộ độc Pate Minh Chay

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Người đàn ông 54 tuổi bị ngộ độc Botulinum nghi do ăn Pate Minh Chay đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, có dấu hiệu cải thiện như mở được mắt, nắm tay bác sĩ.

Bệnh nhân 54 tuổi ngộ độc pate Minh Chay hiện sức khoẻ đã cải thiện

Tâm An |

Người đàn ông 54 tuổi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn pate Minh Chay đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy có dấu hiệu cải thiện sức khỏe.

Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm và chậm thu hồi sản phẩm

Lệ Hà |

1 tháng sau khi sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị phát hiện có chứa độc tố gây ngộ độc hàng loạt buộc phải thu hồi, đến nay, nhiều khách hàng vẫn chưa đồng tình với cách thức thu hồi sản phẩm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Hai người nguy kịch sau khi ăn patê chay

Tâm An |

Một người phụ nữ tử vong sau khi dùng thực phẩm patê chay nghi có chứa độc tố Botulinum. Ngoài ra, con gái và chị gái của người này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Diễn biến sức khoẻ mới nhất của bệnh nhân ngộ độc Pate Minh Chay

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Người đàn ông 54 tuổi bị ngộ độc Botulinum nghi do ăn Pate Minh Chay đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, có dấu hiệu cải thiện như mở được mắt, nắm tay bác sĩ.

Bệnh nhân 54 tuổi ngộ độc pate Minh Chay hiện sức khoẻ đã cải thiện

Tâm An |

Người đàn ông 54 tuổi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn pate Minh Chay đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy có dấu hiệu cải thiện sức khỏe.

Vụ ngộ độc Pate Minh Chay: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm và chậm thu hồi sản phẩm

Lệ Hà |

1 tháng sau khi sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị phát hiện có chứa độc tố gây ngộ độc hàng loạt buộc phải thu hồi, đến nay, nhiều khách hàng vẫn chưa đồng tình với cách thức thu hồi sản phẩm.