Bệnh nhân mắc virus Zika tại Đà Nẵng là một công nhân, đã khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Chiều 26.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về ca mắc virus Zika trên địa bàn thành phố.

Nam công nhân đã khỏi bệnh

Cụ thể, bệnh nhân nam tên N. H. N., sinh năm 1995, dân tộc kinh, là công nhân nhà máy Thép Hòa Phát, thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Người này có quê ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đang ở trọ một mình ở đường Tôn Đức Thắng, tổ 23, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Bệnh nhân cho biết bắt đầu sốt từ ngày 28.4, đến sáng ngày 29.4 thì đến khám tại Tung tâm Y tế quận Liên Chiểu với các triệu chứng sốt 38,5°C, đau khớp, đau cơ, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, được chỉ định lấy mẫu máu xét nghiệm theo chương trình giám sát trọng điểm CDZ (sốt xuất huyết Dengue, bệnh do virus Zika và Chikungunya) đang được thực hiện tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu. Bệnh nhân được bác sĩ kê đơn thuốc và hẹn 2 ngày sau tái khám.

Sau 2 ngày, anh N. cho biết đã hết sốt nên không đi tái khám. 2 ngày sau đó, anh N. xuất hiện ban đỏ và tê ngón tay út. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân bình thường, ổn định.

Đến ngày 19.5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Trioplex Den-Chik-Zika, Singplex Real-time RT-PCR Zika của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy dương tính với virus Zika.

Về yếu tố dịch tễ, ngày 25.4, bệnh nhân về quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến ngày 27.4 thì trở lại Đà Nẵng và ở tại địa chỉ như trên.

Hàng ngày, bệnh nhân đi làm từ phòng trọ đến nhà máy Thép Hòa Phát làm việc và về nhà, không đi nơi nào khác khỏi khu vực sinh sống, ngoại thành.

Giám sát cộng đồng khoảng 1.000 người

Ngay sau khi xác định có ca mắc virus Zika trên địa bàn thành phố, Sở Y tế và CDC Đà Nẵng đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh như giám sát cộng đồng.

Tại khu vực ổ dịch, trong bán kính 200m kể từ nhà bệnh nhân, bao gồm các tổ dân phố số 3, số 5, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu có 400 người thuộc 120 hộ gia đình được ngành y tế giám sát.

Kết quả điều tra tại cộng đồng không ghi nhận các trường hợp có triệu chứng tương tự trong khoảng thời gian từ lúc khởi phát ca bệnh đến nay, không phát hiện phụ nữ mang thai.

Tại Nhà máy thép Hòa Phát có 600 công nhân làm việc. Kết quả điều tra cho thấy không ghi nhận các trường hợp có triệu chứng tương tự trong khoảng thời gian từ lúc khởi phát ca bệnh đến nay. Không phát hiện phụ nữ mang thai trong nhà máy.

Chương trình Giám sát trọng điểm CDZ từ tháng 11.2017, CDC Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang thực hiện giám sát trọng điểm CDZ tại quận Liên Chiêu, tổng cộng đến nay đã xét nghiệm 1.042 mẫu, kết quả 1.041 mẫu âm tính với virus Zika.

Ngày 20.5, CDC Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã phối hợp với UBND phường Hòa Khánh Bắc và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện vận động người dân diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hoá chất diệt muỗi để phòng bệnh do virus Zika tại khu vực tổ 3, 5, 6 phường Hòa Khánh Bắc; phối hợp với nhà máy Thép Hòa Phát diệt lăng quăng, bọ gậy tại khu vực nhà máy.

Bên cạnh đó, CDC Đà Nẵng cho biết sẽ thực hiện lấy mẫu lần 2 trên bệnh nhân để xét nghiệm theo chỉ đạo của Viện Pasteur Nha Trang.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã tiếp tục chỉ đạo CDC liên hệ với Viện Pasteur Nha Trang và CDC tỉnh Quảng Nam để điều tra dịch tễ và xem xét lấy mẫu sàng lọc tại nơi bệnh nhân lưu trú trong thời gian lưu trú tại tỉnh Quảng Nam trước khi khởi phát bệnh.

Riêng tại Đà Nẵng, Sở Y tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô điều tra, giám sát dịch tễ, rà soát các trường họp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tại khu vực ổ dịch và xung quanh ổ dịch. Các cơ sở y tế chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để phòng chống dịch bệnh...

Virus Zika là một bệnh nhiễm virus chủ yếu lây lan khi bị muỗi đốt, phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Muỗi truyền bệnh bằng cách hút virus từ người nhiễm bệnh và sau đó chuyển vào người bình thường. Zika virus để lại hậu quả nặng nề đặc biệt đối với phụ nữ mang thai gây dị tật bẩm sinh.

Virus Zika là một loại bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền, chủ yếu xảy ra ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Hầu hết những người bị nhiễm virus Zika không có dấu hiệu và triệu chứng. Một số dấu hiệu và triệu chứng có thể bắt gặp bao gồm đau đầu, đỏ mắt (viêm kết mạc).

Nhiễm virus Zika khi mang thai có liên quan đến sảy thai và có thể gây ra bệnh tật đầu nhỏ một tình trạng não bẩm sinh có khả năng gây tử vong. Virus Zika cũng có thể gây ra các rối loạn thần kinh khác như hội chứng Guillain-Barre đặc trưng bởi rối loạn nghiêm trọng hệ thống thần kinh trung ương.

Khi muỗi đốt một người bị nhiễm virus Zika, virus sẽ xâm nhập vào muỗi. Khi muỗi nhiễm bệnh sau đó cắn người khác, virus xâm nhập vào máu của người đó.

Virus cũng có thể lây sang thai nhi trong thai kỳ. Sự lây lan của virus thông qua quan hệ tình dục và truyền máu.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện 1 ca mắc bệnh do virus Zika, Bộ Y tế ra cảnh báo

Lệ Hà |

Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc bệnh do virus Zika tại Đà Nẵng. Trường hợp đầu tiên mắc bệnh do virus Zika tại Việt Nam ghi nhận vào năm 2016.

Dấu hiệu nhận biết sốt virus ở trẻ em và cách điều trị

MINH NGỌC (TỔNG HỢP) |

Sốt virus là một bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xảy ra vào thời tiết giao mùa đặc biệt khi trời nóng ẩm. Sốt virus không gây nguy hiểm ở người lớn nhưng ở trẻ em có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy cha, mẹ cần nhận biết dấu hiệu bé sốt virus sớm để kịp thời chữa trị.

Phát hiện nguyên nhân giúp muỗi "miễn nhiễm" với ký sinh trùng sốt rét

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có một loài vi khuẩn sống bên trong ruột muỗi đã bảo vệ chúng khỏi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Xuất hiện 1 ca mắc bệnh do virus Zika, Bộ Y tế ra cảnh báo

Lệ Hà |

Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc bệnh do virus Zika tại Đà Nẵng. Trường hợp đầu tiên mắc bệnh do virus Zika tại Việt Nam ghi nhận vào năm 2016.

Dấu hiệu nhận biết sốt virus ở trẻ em và cách điều trị

MINH NGỌC (TỔNG HỢP) |

Sốt virus là một bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xảy ra vào thời tiết giao mùa đặc biệt khi trời nóng ẩm. Sốt virus không gây nguy hiểm ở người lớn nhưng ở trẻ em có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy cha, mẹ cần nhận biết dấu hiệu bé sốt virus sớm để kịp thời chữa trị.

Phát hiện nguyên nhân giúp muỗi "miễn nhiễm" với ký sinh trùng sốt rét

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có một loài vi khuẩn sống bên trong ruột muỗi đã bảo vệ chúng khỏi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.